Hàng loạt gian hàng 0 đồng san sẻ yêu thương trong mùa dịch

Chiều 18/6, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên – Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An triển khai mô hình 'Gian hàng 0 đồng' tại 5 điểm chốt ở huyện Diễn Châu gồm Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Cát , Diễn Tân và 1 điểm thành phố Vinh: Phường Hưng Dũng.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Nghệ An, đặc biệt tại thành phố Vinh và huyện Diễn Châu. Nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia với những khó khăn của người dân khu vực phong tỏa, cách ly, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ tuyến đầu, hỗ trợ người dân phòng chống dịch. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương đang làm công tác chuẩn bị để những chuyến hàng 0 đồng tới vùng dịch huyện Diễn Châu.

Chiều 18/6, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên – Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” tại 5 điểm chốt ở huyện Diễn Châu gồm Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Kim, Diễn Cát, Diễn Tân và 1 điểm thành phố Vinh: Phường Hưng Dũng. Trong ảnh: BTV Tỉnh đoàn Nghệ An cùng tham gia khuân vác hàng lên chuyến xe 0 đồng về vùng dịch.

Những chuyến xe đong đầy tình yêu thương, phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, đồng lòng cùng các lực lượng, người dân tuyến đầu chống dịch COVID-19.

“Gian hàng 0 đồng” được triển khai từ ngày 18/6 đến hết thời gian cách ly, phong tỏa; là điểm cung cấp các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho bà con nhân dân, ưu tiên hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, sinh viên ở trọ, học sinh, trẻ em tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Trong ảnh: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Văn Toàn khuôn vác hàng lên chuyến xe 0 đồng.

“Gian hàng 0 đồng” còn là nơi tiếp nhận các các nguồn lực hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu của các tổ chức, cá nhân tham gia đồng hành cùng chương trình để kịp thời phân phối đến với người dân ở khu vực cách ly, phong tỏa. Trong ảnh: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Thái Minh Sỹ cùng cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ khâu vận chuyển hàng.

Đoàn phường, xã sẽ khảo sát số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đang phong tỏa, sau đó phát phiếu nhận hàng 0 đồng cho mỗi hộ đó. Tại mỗi gian hàng, người dân sẽ nạp phiếu cho tình nguyện viên rồi tự đến lấy các hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm cần thiết, người dân đứng xếp hàng đảm bảo khoảng cách 2m.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An Chu Đức Thái kiểm tra gian hàng 0 đồng tại điểm phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hỗ trợ mua các vật phẩm phục vụ các gian hàng với tổng trị giá 200 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 20 triệu đồng.

Anh Chu Đức Thái thăm động viên, tặng quà cho cán bộ chiến sỹ tại điểm chốt phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Huyện đoàn Thanh Chương tiếp nhận nguồn sản phẩm từ người dân ủng hộ gian hàng 0 đồng ở vùng dịch.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-loat-gian-hang-0-dong-san-se-yeu-thuong-trong-mua-dich-post1347267.tpo