Hàng loạt giếng nước sinh hoạt của người dân Hà Tĩnh nhiễm dầu diezel

Chỉ trong hai ngày 8 và 9-4, nhiều giếng nước của người dân ở xã Hương Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã liên tiếp bị nhiễm dầu. Hiện tượng 'kỳ lạ' này đang gây ra nhiều xáo trộn trong sinh hoạt của người dân địa phương. Hiện các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đang tiến hành khảo sát, lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Nước nhiễm dầu được múc lên từ giếng gia đình ông Dương Mạnh Hùng (Tân Phúc, Hương Trạch).

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Việt, vào khoảng 12 giờ trưa 8-4, giếng nước ăn của hai gia đình ở xóm Tân Phúc, xã Phúc Trạch (Hương Khê) xuất hiện hiện tượng lạ khi nước múc lên có trộn lẫn với lượng lớn dầu hỏa. Qua quan sát mắt thường, trên bề mặt nước lấy lên từ giếng có nổi váng, bốc mùi xăng dầu. Nước giếng thay đổi mùi, màu như vậy nên người dân không thể dùng vào nấu ăn, tắm giặt...Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND huyện Hương Khê đã phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng trên.

“Đến cuối buổi chiều 9-4, trước thực trạng có nhiều giếng nước trên địa bàn cùng xuất hiện dung dịch lạ, bước đầu xác định là dầu diezel trên bề mặt giếng nên chúng tôi đã đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cử cán bộ cùng phối hợp với địa phương và Sở Tài nguyên Môi trường để làm rõ sự việc”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Nguyễn Văn Việt cho biết thêm.

Qua khảo sát, thôn Tân Phúc hiện đã có 13 hộ có giếng bị nhiễm dầu. Hiện tượng dầu nhiễm vào giếng nước sử dụng ăn uống, sinh hoạt của người dân trong thôn đến thời điểm này đã lan rộng. Chính quyền địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm và bước đầu xác nhận đây là dầu diezel còn mới. Số dầu người dân lấy lên từ giếng dễ dàng bắt lửa.

Chị Thái Thị Hiên (thôn Tân Phúc, Hương Trạch) cho biết: Từ trưa qua tới giờ, chúng tôi đã múc lên hàng trăm lít dầu và hiện lượng dầu trong giếng còn rất nhiều. Dầu xâm chiếm giếng khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn. Không có nước sinh hoạt, chúng tôi phải đi hơn hai km để xin nước sạch.... Chung tâm trạng lo lắng vì hiện tượng giếng nhiễm dầu, anh Nguyễn Xuân Doãn (thôn Tân Phúc) cho biết, không những gia đình anh mà các gia đình khác trong thôn hiện đang phải đi lấy nước ở vùng khác về để sinh hoạt.

Người dân cùng cơ quan chức năng lấy nước từ giếng gia đình ông Dương Mạnh Hùng để kiểm tra.

NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36036202-hang-loat-gieng-nuoc-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-ha-tinh-nhiem-dau-diezel.html