Hàng loạt lãnh đạo tại một công ty mua bán than xin từ nhiệm

3 nhân sự còn lại của HĐQT SHN là ông Phạm Ngọc Tuân, Lê Việt Hà và Vũ Phúc Thọ đã đồng loạt gửi đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân kể từ ngày 23/6.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của nhiều lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, ông Phạm Ngọc Tuân - Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân kể từ ngày 23/6.

Ông Phạm Ngọc Tuân bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Đầu tư Tổng hợp Hà Nội từ tháng 4/2022. Trước đó, vị này đã từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2020.

Cùng chung lý do với ông Tuân, 2 thành viên HĐQT là ông Lê Việt Hà và ông Vũ Phúc Thọ cũng đã có đơn xin từ nhiệm.

3 lãnh đạo cấp cao của SHN vừa có đơn xin từ nhiệm vào ngày 23/6.

Trước đó vào tháng 4/2023, Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đều đã xin từ nhiệm.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được công bố, Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng.

Đại diện công ty cho biết, trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2023, Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề cốt lõi là kinh doanh thương mại mua bán than trong nước, mở rộng sang nhập khẩu than, hợp tác gia công, phối hợp trộn than để cung cấp ra thị trường.

Đồng thời, công ty cũng tiếp tục duy trì đầu tư hợp tác triển khai các dự án bất động sản với các đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm.

Diễn biến thị giá cổ phiếu SHN (Nguồn: TradingView).

Về tình hình kinh doanh của công ty, quý I/2023, Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt 1.459 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong kỳ công ty ghi nhận chi phí lãi vay tăng mạnh 195% từ 20 tỷ đồng trong quý I/2022 lên 59 tỷ đồng trong quý I/2023.

Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi 531 tỷ đồng, giảm sâu hơn 80% so với cùng kỳ năm 2022.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ở mức 4.110 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chỉ số hàng tồn ghi nhận đi lùi từ 826 tỷ đồng đầu kỳ xuống chỉ còn 447 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý I, tương ứng giảm 45,8%.

Dư nợ của công ty tính đến cuối tháng 3/2023 là 3.837 tỷ đồng, bao gồm tất cả đều là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm phần lớn với 70% tương ứng với 2.699 tỷ đồng.

Cụ thể hơn về các khoản vay, Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đang sở hữu 2 khoản vay tại Ngân hàng TMCP An Bình và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với tổng giá trị lần lượt là 1.660 tỷ đồng và 985 tỷ đồng.

Nguyễn Phương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-loat-lanh-dao-tai-mot-cong-ty-mua-ban-than-xin-tu-nhiem-a614337.html