Hàng loạt người nhập viện cấp cứu sau đám cưới ở Thừa Thiên Huế

Đến tối ngày 12/7, đã có 54 trường hợp nhập viện cấp cứu sau khi dự 1 đám cưới tại xã Phong Sơn (Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Các bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Sáng 13/7,thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, đến 22 giờ tối 12/7, đã có tổng cộng 54 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, trong số đó, có 10 bệnh nhân tiên lượng nặng, đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện này.

Trước đó, vào trưa ngày 12/7, những người nói trên tham dự tiệc cưới tại thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn (Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Đến chiều cùng ngày, những người này có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy nặng nên được người nhà đưa đi cấp cứu. Khoảng từ 14 giờ đến 17 giờ chiều 12/7, có 24 bệnh nhân nhập viện tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trong tình trạng nôn mửa, chóng mặt, đau đầu, tiêu chảy nặng; trong đó có tám bệnh nhân phải chuyển lên phòng hồi sức với tiên lượng nặng.

Khoảng từ 19 giờ đến 22 giờ đêm 12/7, bệnh viện tiếp nhận thêm 30 ca bệnh vì ngộ độc thực phẩm tập thể nói trên, nâng tổng số bệnh nhân nhập viện lên 54 người.

Theo chị Lê Thị Mỹ H. (28 tuổi), trú ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), một trong số các bệnh nhân nhập viện cho biết, vào trưa ngày 12/7, chị có đi dự một tiệc đám cưới ở thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền). Đến 17 giờ cùng ngày, chị có triệu chứng nôn mửa, đau đầu, tiêu chảy nên được người nhà đưa đi cấp cứu. “Lúc đầu chỉ nghĩ bị trúng gió nhưng ra nhập viện thì thấy nhiều người đi đám cưới lúc trưa cũng bị như mình. Các bác sỹ tại bệnh viện bảo do bị ngộ độc thức ăn”, chị H. nói.

Thạc sĩ, BS Hoàng PiTơ - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho rằng, các bệnh nhân nhập viện vì bị ngộ độc, nhiễm độc, nhiễm trùng vì thức ăn trong buổi tiệc đám cưới tại xã Phong Sơn. “Theo lời kể của các bệnh nhân thì chúng tôi nghi ngờ món gỏi tôm gây ra ngộ độc. Hiện tại, tình hình các bệnh nhân đã được khoa cấp cứu của bệnh viện đang theo dõi, kiểm soát tình hình. Có một ca bệnh trong lúc chóng mặt, nôn nôn mửa trong nhà vệ sinh đã bị té đập đầu xuống nền, hiện đang phải theo dõi sát”, bác sĩ Hoàng PiTơ cho biết.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân – Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, sau khi tiếp nhận những ca bệnh nói trên, số giường của phòng hồi sức tích cực đã hết, nên bệnh viện phải theo dõi sát để luân chuyển giữa các bệnh nhẹ và bệnh nặng. Các y bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã được huy động cùng với một số bác sĩ của cơ sở 1 đã được tăng cường ra phục vụ công tác cấp cứu", theo lời bác sĩ Xuân.

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Lợi - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử người đến nơi tổ chức đám cưới để nắm tình hình. Theo bác sĩ Lợi, trong ngày 12/7, gia đình có đám cưới dọn hai suất (trưa và chiều). Các loại thực phẩm, gồm: gỏi hải sản, xôi gà,dê hấp, mực hấp với tôm chấy. “Những loại thực phẩm đó gia đình đã hủy hết nên không có để lấy mẫu. Chúng tôi đang xử lý tại nhà, khu vực xung quanh nhà, làm việc với chính quyền địa phương để thông bảo cho bà con ai có triệu chứng thì vào bệnh viện”, bác sĩ Lợi thông tin.

Liên quan đến vụ việc, ông Trịnh Đức Hùng - UBND huyện Phong Điền cho biết, huyện đã cử đoàn kiểm tra về tại thôn Hiền Sỹ nắm tình hình chung, nhắc nhở bà con, thông báo qua phương tiện truyền thông, nếu có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe phải đến ngay bệnh viện để theo dõi.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hang-loat-nguoi-nhap-vien-sau-dam-cuoi-o-thua-thien-hue-d101577.html