Hàng loạt nữ tù nhân được cấp thuốc tránh thai khẩn cấp

Tù nhân nữ ở một nhà tù thuộc bang Tây Australia được phát thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi bị tù nhân nam đột nhập trong một cuộc bạo loạn tháng trước.

Nhà tù Greenough bị đập phá. Ảnh: The West Australia

Bộ Tư pháp tiểu bang Tây Australia xác nhận thuốc tránh thai khẩn cấp đã được cấp cho hàng chục nữ tù nhân ở nhà tù Greenough, nhưng cho biết không có vụ tấn công tình dục nào xảy ra.

"Cảnh sát điều tra và kết luận không có vụ tấn công tình dục nào. Các nữ tù nhân đã được tư vấn và hỗ trợ y tế, kể cả biện pháp tránh thai" - tờ The West Australia cho hay.

"Nếu có một tình huống hành vi bạo lực kéo dài từ 10 đến 12 giờ trong bóng đêm ở nhà tù, nơi có cả nữ tù nhân và nam tù nhân, thì tôi cho rằng ai cũng có thể tưởng tượng những gì đã diễn ra" - Paul Ledingham, quyền thư ký Liên đoàn quản giáo nhà tù bang Tây Australia nói.

Các cuộc bạo loạn dẫn đến thiệt hại hàng triệu đôla và 10 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù ở thành phố Geraldton.

Trong cuộc bạo loạn, một nữ tù nhân dùng điện thoại nhà tù gọi điện báo cho đài truyền hình Seven News khi các nam tù nhân đột nhập vào khu vực giam giữ tù nhân nữ.

"Nhiều người hoảng sợ vì có cả đống đàn ông chạy vòng quanh. Họ trèo lên mái nhà và xông vào phòng giam nữ, đập vỡ tất cả cửa sổ" - người này báo với Seven News.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/hang-loat-nu-tu-nhan-duoc-cap-thuoc-tranh-thai-khan-cap-628318.ldo