Hàng loạt ô tô bất chấp nguy hiểm, biển cấm, ngang nhiên quay đầu trên tuyến đường cao tốc đẹp nhất Hà Nội

Để tiết kiệm đường đi, nhiều tài xế đã quay xe ngay tại đầu cầu Thăng Long (đoạn nối với đường vành đai 3 trên cao) bất chấp nguy hiểm và biển báo cấm quay đầu.Để tiết kiệm đường đi, nhiều tài xế đã quay xe ngay tại đầu cầu Thăng Long (đoạn nối với đường vành đai 3 trên cao) bất chấp nguy hiểm và biển báo cấm quay đầu.

Việc thông xe cầu Thăng Long hôm 7/1 sẽ khớp nối đồng bộ với tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, tạo thành trục xuyên suốt kết nối trung tâm TP. Hà Nội đến sân bay Nội Bài và khu vực lân cận. Đây cũng là tuyến đường cao tốc đẹp nhất Thủ đô ở thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, nhiều phương tiện ô tô di chuyển từ đường trên cao Phạm Văn Đồng đến cầu đã quay đầu xe ngay khi kết thúc dải phân cách cứng, vòng tại đầu cầu ngược về trung tâm TP. Hà Nội

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều 15/1, dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm quay đầu nhưng cứ vài phút lại có 1 tài xế vẫn bất chấp xi nhan, quay đầu

Theo biển báo quy định, những phương tiện này muốn về trung tâm TP. Hà Nội phải đi qua cầu Thăng Long sau đó vòng ngược lại với quãng đường xa hơn khoảng 4km

Chiếc ô tô này vừa quay đầu xong còn lấn vạch kẻ liền

Được biết, tốc độ tối đa cho phép ở đoạn cao tốc này là 80km/h nên việc quay đầu xe rất dễ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông

Một tài xế vi phạm bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe

"Tôi mới lái xe nên chỉ để ý đường, không để ý đến biển cấm quay đầu. Khi bị các anh cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe tôi mới phát hiện ra. Chắc chắn lần sau tôi sẽ không vi phạm", chị Phạm Thị Xuân - người vi phạm giao thông chia sẻ

Tài xế Hoàng Văn Cường ngơ ngác, không biết mình mắc lỗi quay đầu

Thậm chí, anh Cường còn dẫn chúng tôi lên cao tốc, chỉ vào khu vực có mũi tên hướng dẫn được quay đầu. Mũi tên này dù đã được xóa đi nhưng vẫn còn mờ và các tài xế vẫn nhìn thấy nên quay đầu: "Tại sao có biển cấm rồi mà cơ quan chức năng không xóa hết mũi tên được phép quay đầu này đi làm chúng tôi vẫn đi theo quán tính hàng ngày"

"Nhiều trường hợp đường đông các xe di chuyển sẽ không thấy được biển cấm phía bên tay phải thì thấy có vạch thì sẽ xin sang quay đầu xe", anh Cường nói tiếp

Cảnh sát phải mất nhiều thời gian giải thích về lỗi cho anh Cường

Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Hiệp, cán bộ đội CSGT số 15 cho biết, đội CSGT số 15 đã tuyên truyền đến người dân được một thời gian khá lâu rồi, sau thời gian đấy thì bắt đầu ra quân xử lý để các tài xế chấp hành

"Đa số nhiều người sau khi bị dừng xe thì cho biết là do đoạn đường đông không nhìn thấy biển báo", Thiếu tá Hiệp nói

Được biết, lỗi vi phạm quay đầu trên đường cao tốc sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 7 ngày. "Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến của người tham gia giao thông để hoàn thiện biển báo, vạch sơn ở đây để mọi người tham gia giao thông được tốt nhất", Thiếu tá Hiệp nói thêm

Đinh Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-loat-o-to-bat-chap-nguy-hiem-bien-cam-ngang-nhien-quay-dau-tren-tuyen-duong-cao-toc-dep-nhat-ha-noi-2202118122236578.htm