Hàng loạt phương tiện thô sơ bị xử phạt ở đường vành đai 3 trên cao

Sáng 10/4, đội CSGT số 6 ra quân để xử lý các phương tiện xe thô sơ di chuyển trên tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn Phạm Hùng. Hoạt động từ 8h sáng, đội tiến hành xử lý nhiều phương tiện sai phạm.

Thượng úy Trần Ngọc Trung, Đội phó đội CSGT số 6 (phòng CSGT CATP.Hà Nội) cho biết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến cáo với người tham gia giao thông nên nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật giao thông đường bộ, tránh để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tiếc trên các tuyến đường trên cao, đặc biệt là các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách, tuân thủ tuyệt đối quy định ra vào đường cao tốc và dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc, trên cao”.

Thượng úy Trung cũng cho biết: “Trong năm 2018, có một vụ tai nạn với xe mô tô, tuy không gây thiệt hại về người nhưng cũng gây ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường”.

Ông Đào Thắng (52 tuổi), một người dân sống gần đây cho biết: “Tôi vẫn thường xuyên thấy các đồng chí CSGT thực hiện xử lý vi phạm tại khu vực này, tôi ủng hộ hoạt động này được diễn ra thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông. Bởi vì, nhiều người ý thức tham gia giao thông còn kém, không đi đúng làn đường, khi rẽ không xi nhan, tai nạn xảy ra rất nhiều là do vấn đề này.”.

Theo Thượng úy Trần Ngọc Trung, hoạt động kiểm tra vi phạm này sẽ được tiến hành thường xuyên từ 10/4 đến 10/7/2019.

Đối với các trường hợp điều khiển phương tiện như mô tô, thường có những hành vi gây nguy hiểm như quay đầu, đột ngột dừng đỗ, gây nguy hiểm cho những phương tiện tham gia giao thông phía sau, đặc biệt xe tải, xe con, gây va quệt trên đường trên cao, gây khó khăn đối với công tác tuần tra, xử lý vi phạm…

Nhiều người vi phạm trên tuyến đường trên cao đoạn Phạm Hùng bị CSGT giữ lại.

Nhiều người vi phạm trên tuyến đường trên cao đoạn Phạm Hùng bị CSGT giữ lại.

Trong sáng 10/4, xử lý 4 trường hợp xe mô tô di chuyển vào tuyến đường trên cao.

Thượng úy Trần Ngọc Trung cho biết, đây cũng là hoạt động thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, tránh xảy ra các vi phạm.

Một trường hợp vi phạm, bỏ xe chạy giữa đường, bị CSGT giữ lại.

Do người vi phạm bỏ chạy, đội CSGT bắt buộc phải kiểm tra cốp xe và đồ cá nhân của người này, nhằm đảm bảo không có vi phạm về việc tàng trữ các chất cấm. Không phát hiện thêm vi phạm, nam thanh niên này chỉ bị xử phạt hành chính vi phạm luật giao thông đường bộ.

Các phương tiện không có giấy tờ xe sẽ bị giữ lại, đưa về trụ sở của đội CSGT số 6. Còn lại, các chủ xe vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc nhắc nhở với các vi phạm lần đầu.

Nhiều xe ba gác cũng vi phạm khi di chuyển tại đường cao tốc trên cao.

Với các chủ phương tiện này, đội CSGT chủ yếu nhắc nhở và tuyên truyền về luật giao thông để người điều khiển không tái phạm. Ông Tạ Hồng Vân, chủ sở hữu một xe ba gác vi phạm viết cam kết không sai phạm.

Vẫn còn nhiều trường hợp người tham gia giao thông vi phạm an toàn giao thông trên tuyến đường chạy qua khu vực bến xe khách Mỹ Đình này.

Thủy Tiên - Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-loat-phuong-tien-tho-so-bi-xu-phat-o-duong-vanh-dai-3-tren-cao-a429346.html