Hàng loạt 'quái xế' xe không biển, đầu trần vượt đèn đỏ bị 'sờ gáy'

Các đối tượng tháo biển số, chở kẹp 3 không đội MBH, bốc đầu vượt đèn đỏ, lạng lách trên đường bị công an truy đuổi, bắt giữ.

Đối tượng Trần Quang Anh đi xe không biển, kẹp 3 bốc đầu, vượt đèn đỏ, khi được yêu cầu kiểm tra cốp xe thì lấy ra chiếc BKS thật của xe.

Đối tượng Trần Quang Anh đi xe không biển, kẹp 3 bốc đầu, vượt đèn đỏ, khi được yêu cầu kiểm tra cốp xe thì lấy ra chiếc BKS thật của xe.

Tối 16/8, lực lượng liên ngành Công an TP Vinh ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi thành phố. Quá trình tuần tra, công an đã bắt nhiều đối tượng là thanh thiếu niên đi xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng trên đường.

Các đối tượng gồm: Trần Quang Anh (2001; Khối 13, Phường Trung Đô), Nguyễn Nam Anh (SN 2003), Đặng Văn Hải (SN 2001). Quang Anh được xác định là người điều khiển chiếc xe Wave không biển số, kẹp 3 trên đường. Chiếc xe Quang Anh điều khiển đi cùng một nhóm khác, khi di chuyển liên tục nẹt bô, bốc đầu, lạng lách và vượt đèn đỏ. Công an TP Vinh đã phải sử dụng đội ngũ Cảnh sát hóa trang theo dõi, rồi thông báo cho lực lượng tuần tra công khai truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Cuối cùng cũng dừng được phương tiện và đưa cả 3 về chốt.

Tại đây, khi lực lượng cảnh sát hình sự yêu cầu mở cốp xe kiểm tra hành chính, Quang Anh mới lấy ra một biển số xe máy mang số 37B2-980.07 và thừa nhận “đây là biển số xe”.

3 thanh niên này sau đó được đưa về đồn, mời gia đình đến chứng kiến lấy lời khai do nghi ngờ tham gia đua xe trái phép.

Ngoài ra, quá trình tuần tra đêm, lực lượng liên ngành còn phát hiện xử lý hơn chục trường hợp vi phạm khác, chủ yếu vi phạm lỗi không đội MBH khi đi mô tô, xe máy, xe máy điện; phóng nhanh lạng lách trên đường. Trong số này, có 2 trường hợp đi xe Wave không biển số, không đội MBH có nghi ngờ liên quan đến các nhóm chuyên tụ tập kích động đua xe trái phép là: Hoàng Hữu Nhật (1997, trú xã Hưng Lộc) và Dương Xuân Tùng Lâm (15 tuổi, trú khối Trung Tiến, xã Hưng Đông).

Trung tá Nguyễn Duy Hà - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Vinh cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Vinh mới nổi lên tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh 14 - 18 tuổi, tụ tập thành nhóm 5-6 người, đi xe che giấu biển số hoặc tháo biển, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường gây mất ANTT, TTATGT. Để ngăn chặn và xử lý các đối tượng này, Công an TP Vinh đã lập kế hoạch và được lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt cho phép đưa lực lượng tuần tra đặc biệt, liên ngành 212 vào thực hiện chiến dịch.

Lực lượng liên ngành gồm: Cảnh sát hình sự, CSGT, CSTT sẽ sử dụng nhiều biện pháp trong đó có tuần tra công khai kết hợp tuần tra hóa trang để phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm TTATGT; tập trung mạnh vào các đối tượng đua xe, lạng lách đánh võng, thanh thiếu niên đi xe không đội MBH, mang theo hung khí, chất cấm... Tổ công tác sẽ được duy trì hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Một số hình ảnh lực lượng liên ngành TP Vinh ra quân xử lý vi phạm TTATGT, chống đua xe:

Lực lượng tuần tra công khai kết hợp hóa trang tuần lưu động trên tất cả các tuyến đường thuộc phạm vi thành phố để xử lý vi phạm

Khi phát hiện vi phạm, lực lượng hóa trang sẽ thông báo cho lực lượng công khai tới xử lý. (Ảnh: Dương Xuân Tùng Lâm (15 tuổi) bị bắt trên đường vì đi xe không biển số, phóng nhanh chở người ngồi sau không đội MBH)

Chiếc xe mà Tùng Lâm điều khiển bị nghi ngờ tham gia vào các nhóm đua xe tháo biển, mới xuất hiện trên địa bàn thành phố.

Nhóm Trần Quang Anh (2001) đi xe không biển, kẹp 3, bốc đầu, vượt đèn đỏ được đưa về đồn vì nghi ngờ tham gia đua xe trái phép.

Chiếc xe Wave không biển mà nhóm này dùng để thực hiện hành vi vi phạm

Biển số xe được tháo, cất giấu trong cốp xe, hòng trốn tránh sự truy xét của công an khi vi phạm.

Hoàng Hữu Nhật (1997, trú xã Hưng Lộc) đi xe không biển, chở người ngồi sau không đội MBH bị công an bắt giữ.

Văn Thanh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/hang-loat-quai-xe-xe-khong-bien-dau-tran-vuot-den-do-bi-so-gay-d431321.html