Hàng loạt sự kiện của UFC bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ít nhất 3 sự kiện của giải MMA lớn nhất thế giới UFC sẽ phải thi đấu trong điều kiện không có khán giả.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch UFC Dana White khẳng định dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng tới việc diễn ra các sự kiện của giải MMA lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông bầu người Mỹ đã phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Mới đây, trên ESPN, White cho biết giải đấu sẽ có một vài sự thay đổi trong thời gian tới để đảm bảo an toàn cho các fan, các võ sĩ cũng như đội ngũ nhân viên của giải đấu.

Chủ tịch UFC Dana White.

Chủ tịch UFC Dana White.

Theo đó, sự kiện UFC Fight Night 170 vào ngày 15/3 tại Brasilia (Brazil) sẽ phải diễn ra trong nhà thi đấu không có khán giả. Truyền thông cũng không được phép tham gia sự kiện này.

Kế đến, sự kiện UFC on ESPN 8 tại Columbus ngày 28/3 và UFC Fight Night 172 tại Portland ngày 11/4 phải chuyển về thi đấu tại khu phức hợp của UFC đặt tại Las Vegas. Hai sự kiện này cũng sẽ đánh kín.

Tuy nhiên, khá bất ngờ khi sự kiện UFC Fight Night 171 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến vào ngày 21/3 và mở cửa bình thường tại London bất chấp tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu lây lan nhanh ở Anh.

Sự kiện UFC Fight Night 171 vẫn sẽ mở cửa cho các khán giả.

Tuy nhiên, White không đưa ra thông báo nào về UFC 249, nơi có trận tranh đai được chờ đợi giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson. Đây là sự kiện lớn nhất nhì trong năm của UFC và tất nhiên, giải đấu sẽ phải tìm ra phương án tối ưu nhất để vừa có tiền vừa đảm bảo an toàn cho các bên tham gia.

"Chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm. Trong hơn 25 năm qua của UFC, chúng tôi không phải đón nhận trường hợp tử vong hay chấn thương nghiêm trọng nào. Hãy nghĩ về điều này và nghĩ về môn của chúng tôi. Bạn biết vì sao không? Bởi vì chúng tôi luôn xem trọng sức khỏe và sự an toàn", Chủ tịch UFC chia sẻ.

UFC là giải đấu lớn tiếp theo bị ảnh hưởng do virus SARS-CoV-2. Trước đó, giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Champioship phải hoãn sự kiện tại Việt Nam vì lý do an toàn. Một số giải như ARES Fighting Championship, Combates Americas hay KSW cũng quyết định thay đổi lịch diễn ra sự kiện của mình.

ONE Championship quyết định hoãn sự kiện ở Việt Nam.

TIẾN THÀNH

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hang-loat-su-kien-cua-ufc-bi-anh-huong-do-dich-covid-19-402020133161841828.htm