Hàng loạt tác phẩm mới ra mắt nhân Tháng ba sách Trẻ năm 2018

Nhân Tháng ba sách Trẻ năm 2018, NXB Trẻ (TP.HCM) tung ra tác phẩm 'bom tấn' của Harry Potter với phiên bản đặc biệt minh họa màu của nhà văn J.K Rowling có tên Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban.

Bìa sách 'Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban' - Ảnh: Quỳnh Trân

Cùng lúc đó, tập 3 trong bộ truyện trinh thám của bà, được ký dưới tên “lạ” Robert Galbraith có tựa Nghiệp ác cũng giới thiệu trong dịp này. Fredrik Backman có hai cuốn Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi Britt -Marie đã ở đây, John Green với Đi tìm Alaska và tác giả Andre Aciman có Gọi em bằng tên anh - tác phẩm vốn dĩ đã được chuyển thành phim khá nổi tiếng với chủ đề tình yêu giữa hai chàng trai trẻ. Ngoài ra, Yann Martel (tác giả của Cuộc đời của Pi) xuất hiện với Miền non cao xứ Bồ Đào sẽ đưa độc giả vào chuyến du hành cô đơn tột cùng để nhìn sâu vào bản thân, quá vãng.

Trong số 148 tựa sách mới và 410 tựa tái bản của NXB Trẻ tham gia Tháng ba sách Trẻ từ ngày 1 đến 31.3, Phan Triều Hải sẽ trở lại sau 10 năm vắng bóng với tập Mỗi người một chỗ ngồi, Người khuân đá của Cao Huy Thuần là những chuyện đạo lý ở đời trong câu chuyện bếp lửa, gia đình và Stephenie Meyer với Chạng vạng phần 2: Sinh và tử…Nhiều sách của các tác giả nổi tiếng khác trên thế giới cũng kịp trình làng cho dịp tháng ba này.

Đặc biệt có tập Hương quê của Bình Nguyên Lộc. Ông Nguyễn Minh Nhựt, Tổng Biên tập-Giám đốc NXB Trẻ kể: “Trong một lần gặp gỡ các cây bút Áo trắng và giới thiệu Tập san tuổi học trò này ở Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), có một giảng viên đã mang đến đưa cho tôi một túi to chứa đựng rất nhiều tờ báo cũ ngày xưa ở Sài Gòn có đăng truyện ngắn của nhà văn Bình Nguyên Lộc mà thầy đã cất công sưu tầm được và gìn giữ cẩn thận. Tôi thực sự xúc động. Đó là những truyện ngắn chưa từng được in sách trước đây nên tôi cho tập hợp thành một tập đẹp để nhớ về cây bút "đặc sản" truyện ngắn Nam bộ”.

Tổng Biên tập - Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt giới thiệu về Tháng ba sách Trẻ 2018 - Ảnh: Lam Điền

Xuất hiện trong Tháng ba sách Trẻ cùng nhà văn Bình Nguyên Lộc còn có nhiều tên tuổi: Lê Đạt với Album trắng gồm thơ, tiểu thuyết và chân dung bè bạn, Dương Hướng với Bến khách, Lê Giang với tản văn - bút ký Bỏ qua rất uổng, Nguyễn Quang Thiều với Cô gái áo xanh - những câu chuyện bí ẩn của làng; Trần Đức Tiến với Chờ bay, Hoàng Thiếu Phủ với bộ sách Chuyện cười, Ma Văn Kháng với Chuyến bay đêm, Nguyễn Thị Thu Huệ với Của để dành, Hồ Anh Thái với Tranh Van Gogh mua để đốt, Lê Minh Quốc với Số đỏ - Lý Toét - Xuân Tóc Đỏ tân kỳ dị truyện, Nguyễn Ngọc Thuần với Vì tình yêu là phù phiếm, Võ Diệu Thanh với Lửa thiên sứ

Các tác phẩm được chọn in cho Cuộc thi văn học tuổi 20 lần 6 cũng được tuyển lựa ra mắt đợt này như Chuyện bên rìa thế giới của Bùi Cẩm Linh. Nếu quan tâm tới các vấn đề kinh tế, chính trị, lịch sử và văn hóa - khảo cứu người đọc sẽ gặp lại Thomas L.Friedman với Cảm ơn vì đến trễ: Chỉ dẫn của một người lạc quan để thành công trong kỷ nguyên số.

Bộ sách Địa lý học Tự nhiên, kinh tế và lịch sử Nam Kỳ của Hội nghiên cứu Đông Dương có thêm các tựa Chuyên khảo về tình Trà Vinh, Chuyên khảo về tỉnh Sóc Trăng, Chuyên khảo về tỉnh Cần Thơ, Chuyên khảo về tỉnh Mỹ Tho., Tạp ghi Việt Sử địa (bộ 3 tập) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cũng có mặt, cùng với Tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần có thêm Dịch học Tinh hoa và Chu dịch Huyền giải.

Đam mê truyện tranh Nhật Bản, độc giả có thể tìm đọc bộ sách thiếu nhi nổi tiếng của tác giả Noboru Baba 11 chú mèo. Ngoài ra, bộ Học yêu thương từ cuộc sốngCâu hỏi to, câu hỏi bé cũng nằm trong kiến thức khoa học dành cho trẻ em đầy hóm hỉnh và thú vị với những câu hỏi từ mênh mông vũ trụ đến... rau bó xôi. Bộ Hoàng Tử bé dành cho lứa tuổi nhi đồng với 9 tập sách có tranh vẽ gốc nhân vật Hoàng Tử bé, tham gia các trò chơi như khám phá động vật, thực vật, con số… từ trong câu chuyện hoàng tử kinh điển.

“Hàng trăm tựa sách mới với nhiều tâm huyết và chọn lọc của NXB Trẻ phát hành trong đợt này ở đầy đủ các thể loại, trong đó, có nhiều đổi mới khác từ giấy in, chính sách tem thông minh, giảm giá 20% trên giá bìa cùng các quà tặng như sổ tay, bookmark, postcard đính kèm sách cũng được trình bày kỹ lưỡng… như tấm lòng tri ân của chúng tôi dành cho những người yêu sách”, ông Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ.

Lê Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hang-loat-tac-pham-moi-ra-mat-nhan-thang-ba-sach-tre-nam-2018-937382.html