Hàng loạt tác phẩm tranh cổ động đoạt giải tại cuộc thi về ngành Công đoàn Việt Nam dính nghi án đạo, nhái

Sau khi Công đoàn Việt Nam công bố các tác phẩm đoạt giải cuộc thi: 'Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam' do Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội đăng cai tổ chức thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức tranh được cho là 'bản chính' của các tác phẩm đoạt giải trên. Điều đáng nói, giải đặc biệt của tác giả Đỗ Đình Tuyền, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội cũng dính nghi án đạo nhái từ nhiều tác phẩm khác nhau.

Giải đặc biệt và 6 giải phụ dính nghi án đạo tranh

Giải đặc biệt của tác giả Đỗ Đình Tuyền – Khoa Tạo dáng công nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội bị "tố" đạo hai tác phẩm khác

Giải đặc biệt của tác giả Đỗ Đình Tuyền – Khoa Tạo dáng công nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội bị "tố" đạo hai tác phẩm khác

Ngày 14/6, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam" với chủ đề "Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động". Đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Cuộc thi được triển khai rộng rãi tới tất cả các đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc, CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong toàn quốc. Một trong số các thể lệ cuộc thi quy định rõ, các tác phẩm chưa từng tham gia dự thi ở bất cứ cuộc thi nào trong nước và quốc tế trước khi gửi tham gia cuộc thi.

Tác phẩm đoạt giải 3 của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Trưởng khoa Nhạc - Họa - Thể dục Trường Cao đẳng Hải Dương bên cạnh "phiên bản gốc"

Ngày 18/6, CĐGD Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải và triển lãm cuộc thi cho 27 tác phẩm đạt giải, tuy nhiên chỉ vài ngày sau trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt tác phẩm được cho là "bản chính" của những tác phẩm đoạt giải trên khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, trong 14 tác phẩm đoạt giải khuyến khích, cư dân mạng "tố" có đến 4 tác phẩm bị nghi "đạo tranh". Đến thời điểm hiện tại, 3 tác phẩm đoạt giải 3 thì có đến 2 tác phẩm bị cư dân mạng "tố" đạo, nhái. Điều bất ngờ nhất, tác phẩm đoạt giải đặc biệt cũng có "chung số phận" khi bị "tố" là tổng hợp của nhiều tác phẩm khác nhau.

Tác phẩm đoạt giải 3 được cho là giống tác phẩm khác có trên mạng trước đó

Anh Đỗ Văn Tăng (TP.HCM) cho biết, có "bản sao" thì đã đảo tranh, có bản lấy chi tiết, lấy bố cục, hay lấy nguyên cả "bản chính" và cũng có bản tổng hợp rất nhiều "bản chính" để tạo thành. Cụ thể như một số tác phẩm đạt giải khuyến khích sao chép y chang nhưng cũng có tác phẩm lấy ý tưởng của các bức vẽ trước đó.

Riêng giải đặc biệt thì lấy chi tiết và bố cục của 2 tác phẩm khác nhau.

Hai tác phẩm nhận giải khuyến khích bên cạnh "bản gốc" được cư dân mạng ví như "chị em song sinh"

Không chỉ các tác phẩm đoạt giải bị "tố" đạo tranh, nhiều tác phẩm dự thi khác cũng bị nghi đạo, nhái khi nhiều "phiên bản gốc" được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Một tác phẩm dự thi khác

Nhiều tác phẩm đoạt giải bị "tố" đạo tranh thuộc đơn vị đăng cai tổ chức

Giải khuyến khích của tác giả Lê An Tư – Nguyễn Diệu Linh thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Vẫn theo anh Đỗ Văn Tăng cho biết, đơn vị đăng cai tổ chức là Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đã "rinh" về rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải đặc biệt. Những người am hiểu cơ bản về hội họa cũng dễ dàng phát hiện ra tranh đạo, nhái thì ban giám khảo đều là những người có thâm niên trong ngành hội họa không thể không phát hiện ra điều này.

Tác phẩm đoạt giải khuyến khích thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Để tìm hiểu về sự việc, phóng viên Báo Gia đình và Xã hội đã liên lạc với ban tổ chức và đơn vị đăng cai cuộc thi. Ông Lê Thanh Bình – trợ lý Ban giám hiệu trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp - hẹn phóng viên liên lạc lại sau vì ban giám hiệu đang bận chấm thi đại học nên không có ở trường và cũng không liên hệ được qua điện thoại.

Trong khi đó, vừa nghe phóng viên hỏi về nghi án tranh đạo, nhái đoạt giải trong cuộc thi kỷ niệm 90 năm ngày Công đoàn Việt Nam đang lan truyền trên mạng, bà Hoàng Anh (người phụ trách cuộc thi thuộc CĐGD Việt Nam) lập tức từ chối trả lời với lý do bận họp, không biết lúc nào mới xong rồi cúp máy.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Bảo Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hang-loat-tac-pham-tranh-co-dong-doat-giai-tai-cuoc-thi-ve-nganh-cong-doan-viet-nam-dinh-nghi-an-dao-nhai-20190709210043538.htm