Hàng loạt thiên thạch lao tới Trái đất trong tháng này

Các tảng đá không gian liên tục viếng thăm Trái đất trong tháng này, rất may là không có nguy hiểm nào xảy ra với hành tinh của chúng ta.

"Khai màn" là tiểu hành tinh mang tên 2020 QG, có kích thước ngang với một chiếc ôtô. Thiên thạch này bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách 2.950 km hôm 16/8 mà không ai hay biết.

Phải 6 giờ sau khi 2020 QG bay qua, Đài quan sát Palomar tại California, Mỹ mới nhận biết được sự tồn tại của nó. Đài quan sát thiên văn Sormano tại Italy cho biết đây là lần đầu tiên một tiểu hành tinh bay qua Trái Đất ở khoảng cách gần đến như vậy.

Hôm 24/8, 2 tảng đá không gian bay ngang qua hành tinh của chúng ta. Cẩ hai đều được phát hiện trong tháng này, khiến các nhà khoa học có khá ít thời gian để nghiên cứu về chúng.

Nhiều thiên thạch lao tới Trái đất trong tháng này. (Ảnh: Getty Images)

Nhiều thiên thạch lao tới Trái đất trong tháng này. (Ảnh: Getty Images)

Asteroid 2020 PP3, rộng 34 m bay sượt qua Trái đất ở khoảng cách 6,1 triệu km được phát hiện cách đây 15 ngày. 4 ngày sau, các nhà thiên văn học tiếp tục phát hiện sự hiện diện của PJ6 2020, rộng 26 m. Thiên thạch này lướt qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 5,3 triệu km.

Tới 26/8, tiểu hành tinh 2020 FF3 có đường kính 25 m bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách an toàn là 2,4 triệu km. Tảng đá không gian này chỉ được phát hiện vào ngày 14/8.

Cùng ngày, 2016 AH164 rộng 3,9 m sẽ lao ngang Trái đất ở khoảng cách 6 triệu km.

Trong hôm nay, 2020 QQ2 rộng 15 m sẽ có cuộc viếng thăm hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 3,2 triệu km.

Các nhà thiên văn học đang tìm cách bảo vệ Trái Đất khỏi các thảm họa tới từ gần 2.000 tiểu hành tinh, sao chổi và các vật thể mà họ lo sợ có thể gây họa nếu xảy ra va chạm.

NASA cũng đang lên kế hoạch tấn công tiểu hành tinh dạng Mặt Trăng trong hệ tiểu hành tinh kép bằng tàu vũ trụ vào năm 2022. Cơ quan này cũng hợp tác với SpaceX để nghiên cứu cách thức chuyển hướng các thiên thạch có mối nguy tiềm tàng.

Việc hàng loạt các thiên thạch được phát hiện tương đối muộn trong tháng này trước khi chúng lao ngang qua Trái đất khiến nhiều người tỏ ra lo ngại về hệ thống giám sát vật thể cận Trái Đất (NEOs).

Nếu một tiểu hành tinh lọt khỏi NEOs. nó có khả năng giết chết hàng chục nghìn sinh mạng.

Cơ quan hàng không châu Âu (ESA) tuần trước phát hiện thiên thạch mang tên 2020 PG6, rộng 14 m, dự kiến sẽ va vào Trái đất vào ngày 31/8/2019.

Một tiểu hành tinh khác mang tên 2018 VP1 sẽ tiến sát Trái đất vào ngày 2/11 ở khoảng cách 4.994 km.

Theo tính toán, khả năng va chạm của thiên thạch với hành tinh của chúng ta chỉ là 0,41%.

NASA nói rằng kể cả trong trường hợp rất khó xảy ra là 2018 VP1 va vào Trái đất, nó cũng sẽ bốc cháy trên bầu khí quyển của chúng ta.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-loat-thien-thach-lao-toi-trai-dat-trong-thang-nay-ar566178.html