Hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc trong 7 ngày nghỉ Tết

Dịp Tết Mậu Tuất 2018, hàng loạt vụ tai nạn có số thương vong lớn xảy ra. Trong 7 ngày, có tới 37.000 trường hợp va chạm, tai nạn giao thông khiến nạn nhân phải nhập viện.

Ôtô lao vào lan can, 6 người thương vong

15h30 chiều 14/2 (29 Tết), chiếc ôtô mang BKS 43A do tài xế Mai Văn Thắng (SN 1964) lưu thông đến km630, quốc lộ 1 đoạn đi qua xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) thì lao vào lan can bên đường.

Lúc gặp nạn, chiếc xe 7 chỗ chở chị Hoàng Thị Thơ (SN 1976), Hoàng Thị Thơm, Bùi Hoàng Xuyên (SN 2005), cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và 3 người khác chưa rõ danh tính.

Chiếc xe con lao vào lan can khiến 6 người thương vong. Ảnh: Hải Sâm/Vietnamnet.

Anh Thắng tử vong tại chỗ, chị Thơ tử vong trong khi được đưa đến bệnh viện. 4 người khác phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình.

Theo điều tra ban đầu, 6 người ngồi trên xe quê gốc đều ở tỉnh Nghệ An. Ngày 29 Tết, họ thuê xe từ Đà Nẵng về thăm quê thì gặp tai nạn.

Xe máy liên tiếp đối đầu, nhiều người tử vong

Khoảng 18h30 ngày 16/2 (30 Tết), tại tuyến đường hành lang ven biển phía nam (thuộc ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

Xe máy mang BKS 69F1 do Nguyễn Tử Tân (SN 1995, trú huyện Thới Bình, Cà Mau) chở Nguyễn Tử Phong (SN 1996) ngồi sau. Đi đến km45+600, xe của Tân va chạm với xe máy mang BKS 68M6 do Lâm Văn Tây (SN 1998, ngụ xã Tân Bằng) chở Danh Thị Thu Giang (SN 2002, quê Kiên Giang) chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, 3 nạn nhân Tây, Phong, Tân tử vong; Giang bị thương nặng, 2 xe máy hư hỏng.

Số người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất. Ảnh: Văn Chương.

Trước đó, tối 14/2, tại đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Xe máy BKS 59U2 do Lê Đình Tài, 17 tuổi chở theo Nguyễn Viết Dương, 19 tuổi, quê Kon Tum va chạm với xe máy BKS 72F1 do ông Trần Văn Sơn (54 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) điều khiển. Vụ tai nạn xảy ra khiến Tài và Dương chết tại chỗ, Trần Văn Sơn bị thương nặng.

Đứng lề đường, 2 cha con bị xe khách tông chết

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 6h ngày 14/2 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) giữa ôtô khách và xe máy.

Hai bố con ông Thành đứng lề đường bị xe khách tông chết. Ảnh: Minh Quý.

Theo thông tin ban đầu, khi ôtô khách đến xã Hòa Thuận đã bất ngờ tông vào 2 xe máy do cha con ông Từ Minh Thành (64 tuổi, ngụ xã Hòa Thuận) và con trai Từ Hải Hậu đang đậu bên lề đường.

Cú tông mạnh khiến hai cha con ông Thành cùng xe máy bị cuốn vào gầm ôtô và bị kéo lê khoảng 30 m. Vụ tai nạn khiến cha con ông Thành tử vong tại chỗ.

2 ôtô tông bẹp xe máy, 9 người bị thương

Khoảng 17h ngày 18/2 (mùng 3 Tết Mậu Tuất), vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ôtô và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Nhiều xe cấp cứu sau đó đã đưa gần 10 người vào Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng.

2 chiếc ôtô va chạm với xe máy khiến 9 người bị thương. Ảnh: Việt Tường.

2 ôtô tông nhau cùng loại 7 chỗ, mang biển số tỉnh Bạc Liêu và TP Cần Thơ, xe máy kẹt ở giữa biển số tỉnh Sóc Trăng.

Vụ việc khiến ít nhất 9 nạn nhân phải cấp cứu trong tình trạng chấn thương khá nặng.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết (14 đến 20/2), toàn quốc xảy ra 296 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 195 người, bị thương 199 người (chưa bao gồm những người bị xây xát nhẹ trong các vụ và chạm).

Trong 7 ngày nghỉ Tết, các bệnh viện trên cả nước thăm khám hơn 37.000 trường hợp va chạm, tai nạn giao thông. Số lượt nhập viện điều trị nội trú hơn 12.500 ca, tăng 12,8% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Văn Chương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-loat-vu-tai-nan-tham-khoc-trong-7-ngay-nghi-tet-post820685.html