Hàng loạt xác heo chết xả xuống suối ở Lâm Đồng

Dọc suối Cam Ly, đoạn qua địa phận xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xác những con heo chết do mắc dịch lở mồm long móng được người dân 'xả' xuống hàng loạt, mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ lây lan dịch tăng cao.

Xác heo chết còn “vương” lại trên thác Cam Ly.

Xác heo chết còn “vương” lại trên thác Cam Ly.

Ngày 5-3, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ tổ chức rà soát và có phương án xử lý, tiêu hủy theo quy định số heo chết không rõ nguồn gốc xảy ra trên địa bàn này.

Trước đó, cùng chúng tôi đi dọc con suối này, ông H., một hộ chăn nuôi heo tại xã cho biết, dịch lở mồm long móng diễn ra cách đây khoảng 20 ngày, nhưng nhiều người dân ở đây không báo chính quyền địa phương, mà tự ý đưa những con heo chết xả ra suối. Mùi hôi thối chưa nói, nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Theo quan sát, trên dòng suối này, rất nhiều xác heo chết nổi trương trên mặt nước. Nhiều xác heo còn nằm trong bao tải bốc mùi nồng nặc. Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Đào Văn Hinh cho biết, địa phương phát hiện dịch từ trước Tết Nguyên đán 2019 và đã thông tin đến Phòng Nông nghiệp huyện để tiến hành kiểm tra. Nhưng, do người dân “giấu dịch” và tiến hành bán “chạy đàn”, nên khi kiểm tra chỉ phát hiện 13 hộ có heo mắc dịch, với số lượng nhỏ.

Sau khi nắm thông tin xác heo chết được “xả” hàng loạt trên suối Cam Ly, lãnh đạo xã Gia Lâm yêu cầu cán bộ thú y và khuyến nông xã tiến hành kiểm tra hiện trường ngay để có phương án xử lý nhanh và hiệu quả nhất, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, dịch bệnh lở mồm long móng xảy ra tại ba huyện: Đức Trọng, Lâm Hà và Đạ Tẻh, với khoảng 800 con heo mắc bệnh, đã tiêu hủy 337 con. Riêng tại huyện Lâm Hà, dịch bùng phát từ ngày 2-2, với 192 con heo (của ba hộ chăn nuôi) mắc bệnh, đã tiêu hủy 53 con; số còn lại đã khỏi về triệu chứng.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, tình hình dịch bệnh lở mồm long móng diễn biến phức tạp, cơ quan thú y các cấp đã phối hợp xử lý và cơ bản đã được khống chế. “Tình trạng vứt xác gia súc, gia cầm ra môi trường, sông suối cho thấy ý thức của người dân chưa cao. Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chuyên môn cấp huyện, phối hợp xã để thu gom, tiêu hủy theo quy định”, Phó Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng Hoàng Huy Liệu cho biết.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, để tránh tình trạng người dân “giấu dịch”, “xả” xác gia súc, gia cầm ra môi trường, chính quyền địa phương cần công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ có gia súc, gia cầm chết theo quy định.

BẢO VĂN và Đ.TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39392102-hang-loat-xac-heo-chet-xa-xuong-suoi-o-lam-dong.html