Hàng loạt xe ôtô 16 chỗ được độ chế để chở gỗ lậu

Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ lậu với khối lượng lớn. Trong đó có 2 vụ được vận chuyển trên xe ôtô khách 16 chỗ đã hết hạn chở khách, được tháo hết ghế ngồi phía sau.

Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 11-5 đã tiến hành tạm giữ 18 phách gỗ gáo, phò lái để xử lý theo quy định của pháp luật. Số gỗ trên được được chở trên ôtô 16 chỗ 53L-8876 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới vào khuya ngày 10-5 thì bị đơn vị này phát hiện, kiểm tra. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Xe ôtô 16 chỗ 53L-8876 đã được tháo ghế để chở gỗ lậu

Xe ôtô 16 chỗ 53L-8876 đã được tháo ghế để chở gỗ lậu

Trước đó, vào ngày 6-5 ở xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên –Huế bắt giữ và tiến hành nhập kho 11 phách gỗ kiền kiền, dổi với khối lượng 0,826 m3 do một người dân tàng trữ trái phép. Chủ số gỗ trên là ông Lê Công Mạnh (ngụ xã Thượng Quảng) cũng bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Chiếc xe đã hết hạn chở khách, được mua lại và độ chế để chở gỗ

Tiếp đó, vào sáng sớm ngày 8-5, nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm TP Huế tiến hành kiểm tra xe ôtô 16 chỗ BKS 75B-0049 do Hà Văn Thắng (SN 1976; ngụ xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đỗ ven đường Tam Thai (TP Huế) do hỏng lốp.

Lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe này có 8 phách gỗ dầu, chủa đã xẻ với khối lượng hơn 1 m3 nhưng không có giấy tờ hợp pháp nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ tang vật để điều tra, xử lý.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, các xe ôtô 16 chỗ này đều hết hạn sử dụng chở khách nên chủ xe sau khi mua lại đã tiến hành tháo bỏ số ghế ở phía sau để chở gỗ lậu.

QUANG NHẬT

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hang-loat-xe-oto-16-cho-duoc-do-che-de-cho-go-lau-20200511193018726.htm