Hàng ngàn người dân Huế cổ vũ giải đua ghe truyền thống trên sông Vực

Hàng nghìn người chen nhau đến đôi bờ sông Vực (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để cổ vũ các đội tham gia giải đua ghe mừng năm mới Quý Mão.

Sáng 30/1 (mồng 9 tháng Giêng) giải đua ghe truyền thống mừng xuân Quý Mão diễn ra sôi nổi trước Miếu Bờ Hồ trên sông Vực (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tham dự giải năm nay có 320 vận động viên đến từ 8 đội đua đến từ các phường, xã của thị xã Hương Thủy.

Thời tiết năm nay khá thuận lợi khi trời không mưa nên ngay từ sáng sớm dòng người kéo về ken đặc đôi bờ sông Vực.

Người nào cũng chen nhau tìm cho mình một vị trí thuận lợi nhất để cổ vũ cho các đội đua.

Một cổ động viên nữ còn mang cả vung xoong ra gõ để cổ vũ.

Một vận động viên bị thương ở bàn chân do gặp tai nạn trong quá trình đua.

Được biết, sông Vực (phường Thủy Phương) nơi tổ chức giải đua là vùng đất có sông nước hữu tình, phong cảnh tươi đẹp từng được các vua nhà Nguyễn đến thưởng ngoạn. Từ xưa, đua thuyền cũng là môn thể thao gắn bó mật thiết với đời sống lao động của nhân dân thị xã Hương Thủy.

Lễ hội đua thuyền truyền thống không chỉ phục vụ cho việc vui xuân, tạo khí thế sôi nổi cho một năm mới mà còn có ý nghĩa rất thiết thực trong việc rèn luyện thể chất, kỹ năng chinh phục sông nước, thiên tai lũ lụt của nhân dân. Đây cũng là một hoạt động văn hóa truyền thống của người dân Hương Thủy vào dịp đầu năm mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình.

Kết thúc giải đua, giải nhất toàn đoàn thuộc về xã Thủy Tân; phường Thủy Lương đoạt giải nhì, phường Thủy Phương đoạt giải bà và giải phong cách thuộc về phường Thủy Châu.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hang-ngan-nguoi-dan-hue-co-vu-giai-dua-ghe-truyen-thong-tren-song-vuc-ar738802.html