Hàng ngàn người dân TPHCM rộn ràng ra đường đón giao thừa

Tối 21-1 (nhằm 30 tháng Chạp), hàng ngàn người dân và du khách đổ ra khu trung tâm TPHCM, đặc biệt là phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng (quận 1)... để vui chơi, tiễn năm cũ và đón giao thừa - chào năm mới Quý Mão 2023.

Trình diễn bắn pháo hoa tầm cao chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trình diễn bắn pháo hoa tầm cao chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chào thời khắc giao thừa đón năm mới, TPHCM bắn pháo hoa nghệ thuật ở 6 điểm, gồm 1 điểm tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Đền Tưởng niệm Di tích Bến Nọc (Thành phố Thủ Đức), Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi); Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh); Quảng trường Rừng Sác (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ). Chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 22-1 (tức mùng 1 Tết Quý Mão).

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới tại 6 điểm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, tại công viên bến Bạch Đằng, chương trình biểu diễn ánh sáng, nhạc nước, flycam ánh sáng nghệ thuật trên mặt sông Sài Gòn diễn ra thu hút hàng ngàn người dân.

Người dân TPHCM xem biểu diễn ánh sáng, nhạc nước, flycam ánh sáng nghệ thuật trên mặt sông Sài Gòn và chờ ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình biểu diễn ánh sáng, nhạc nước, flycam ánh sáng nghệ thuật trên mặt sông Sài Gòn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 17 giờ chiều, người dân đã đổ về tập trung tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực đường Lê Lợi (quận 1) với Lễ hội Đường Sách, công viên Bến Bạch Đằng… Mọi người vui chơi, chụp hình với các tiểu cảnh trên đường hoa, xem sách, tham gia các hoạt động ẩm thực cũng tại tuyến đường Lê Lợi. Càng về khuya, lượng người đổ về càng đông đúc, nhộn nhịp, bởi bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật thú vị thì địa điểm này ngắm pháo hoa rất đẹp.

Để đảm bảo tết an toàn, trọn vẹn cho người dân, ngay từ sớm, các lực lượng chức năng TPHCM đã phân công lực lượng phân luồng, điều tiết xe cộ khu vực trung tâm. Xe cứu thương cũng được bố trí sẵn trên đường Tôn Đức Thắng để hỗ trợ người dân khi cần sự trợ giúp y tế.

Anh Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM), cho biết, tại khu vực trung tâm thành phố, để ngắm màn trình diễn pháo hoa đẹp với không gian thông thoáng, gia đình anh đã di chuyển sớm đến khu vực công viên bến Bạch Đằng.

Anh Trung nói: “Đây là năm đầu tiên TPHCM bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán trở lại sau 2 năm ngưng vì dịch Covid-19 nên thực sự mọi người ai cũng rất háo hức, rất vui. Tôi muốn cả nhà đi cùng nhau, tận hưởng không khí này. Năm nào cũng đón giao thừa ở nhà rồi nên 2023 cần đổi không khí. Đặc biệt, năm nay TPHCM tổ chức bắn pháo hoa cho nhiều quận, huyện. Vậy là, bà con dù ở xa trung tâm vẫn có thể được xem pháo hoa đầy hứng khởi, cùng khắp nơi đón chào năm mới nhiều may mắn”.

Trong khi đó, chị Võ Thị Ánh Ngọc (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) đưa mẹ lên trung tâm thành phố, đến công viên Bến Bạch Đằng để vừa xem biểu diễn ánh sáng - nhạc nước nghệ thuật sông Sài Gòn vừa xem bắn pháo bông.

“Lần đầu tiên có chương trình hấp dẫn như thế nên hai mẹ con cũng chịu khó đi xem cho biết. Chúng tôi đến từ rất sớm mới có chỗ ngồi đẹp. Không khí đón năm mới vô cùng nhộn nhịp, náo nhiệt. Xung quanh ai cũng vui tươi. Mong rằng tất cả sẽ có một năm mới an vui”, chị Ngọc bày tỏ.

Du khách tại Đường hoa Nguyễn Huệ đêm 30 tết. Ảnh: TIỂU TÂN

Nhiều người dân và du khách đến đường hoa phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi, chờ đón giao thừa. Ảnh: TIỂU TÂN

Nhiều người tập trung tại khu vực bến Bạch Đằng chờ xem bắn pháo hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hàng ngàn người dân đổ về trung tâm TPHCM chờ đón giao thừa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều nhóm bạn trẻ tập trung khu vực trung tâm đón giao thừa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Càng gần đến giao thừa, lượng người đổ về trung tâm thành phố càng đông. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đêm giao thừa, ngoài chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội Đường Sách, chương trình biểu diễn ánh sáng, nhạc nước, TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử, cải lương Mừng xuân Quý Mão 2023.

Theo đó, người dân tại Thành phố Thủ Đức được thưởng thức chương trình chào năm mới do Nhà hát Kịch TPHCM biểu diễn. Tại huyện Bình Chánh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phụ trách; tại huyện Hóc Môn, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội biểu diễn; tại huyện Cần Giờ, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh trình diễn và tại huyện Củ Chi là Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang.

Tối mai (mùng 1 Tết), sẽ có một số chương trình biểu diễn nghệ thuật Mừng xuân Quý Mão 2023 tại một số quận, huyện như: quận 12 - Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, quận Tân Phú - Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, quận Bình Tân - Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, huyện Nhà Bè - Nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang...

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hang-ngan-nguoi-dan-tphcm-ron-rang-ra-duong-don-giao-thua-post676514.html