Hàng ngàn người xếp hàng chào đón thương hiệu thời trang của tỉ phú Nhật

Đến giờ khai trương (9 giờ 30), bên ngoài Uniqlo Đồng Khởi, số lượng khách xếp hàng đã lên tới hàng ngàn người.

9 giờ 30 sáng 6-12, thương hiệu thời trang Uniqlo của tỉ phú Nhật Bản, ông Tadashi Yanai, Chủ tịch Fast Retailing (công ty mẹ của Uniqlo), chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Cửa hàng có tên Uniplo Đồng Khởi đặt trong trung tâm thương mại Parkson, số 35-45, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Uniqlo Đồng Khởi gồm 3 tầng, rộng 3.000 m2, sẽ bày bán 10 dòng sản phẩm đặc trưng, trong đó có những dòng đặc biệt như Lifewear, AIRism, Heattech... Cụ thể, tầng 1 giới thiệu tất cả sản phẩm thuộc dòng Lifewear đặc trưng của hãng, với sự sắp xếp đối xứng các mặt hàng dành cho nam và nữ theo phong cách của người Nhật. Trong khi đó, tầng 2 trưng bày sản phẩm cho nữ giới và trẻ em, còn tầng 3 dành riêng cho nam giới và áo phông UT.

Khách hàng xếp hàng từ sáng sớm để được vào mua sắm

Khách hàng xếp hàng từ sáng sớm để được vào mua sắm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm 6-12 đã có rất đông tín đồ thời trang xếp hàng bên ngoài trung tâm thương mại Parkson, chờ đến giờ Uniqlo mở cửa để mua những món hàng thời trang của thương hiệu này tại Việt Nam. Trước đó, những sản phẩm Uniqlo được bán ở Việt Nam chủ yếu là hàng xách tay và hàng... giả.

Bên ngoài cửa hàng Uniqlo nhộn nhịp trong buổi sáng khai trương

Trước đó, chiều 5-12, tại buổi họp báo trước ngày khai trương, ông Osamu Ikezoe, Đồng Giám đốc điều hành Uniqlo Việt Nam, cho biết mục tiêu là mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá dễ chịu. "Chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng sản phẩm, giá phù hợp chứ không phải trên cơ sở khuyến mãi giảm giá" – ông Osamu Ikezoe nói.

Trong khi đó, nhà sáng lập Uniqlo, ông Tadashi Yanai nhấn mạnh đây sẽ là cửa hàng mẫu để các điểm bán khác trên thế giới của hãng học hỏi.

Đến giờ khai trương (9 giờ 30), bên ngoài Uniqlo Đồng Khởi, số lượng khách xếp hàng đã lên tới hàng ngàn người.

Số lượng người xếp hàng lên tới hàng ngàn tại thời điểm 9 giờ 30.

Sự kiện cũng thu hút giới truyền thống từ khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước đến ghi nhận, gây "náo loạn" các tuyến đường xung quanh như Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn... Mỗi khách xếp hàng sẽ được Uniqlo phát một chiếc dù, quạt và nước uống trong lúc chờ đợi, kèm số thứ tự để vào mua sắm.

Nhân viên Uniqlo phát quà, dù, nước và số thứ tự cho khách hàng đứng chờ

Đáng chú ý, tỉ phú Nhật Bản, ông Tadashi Yanai, nhà sáng lập Uniqlo, cũng có mặt và trực tiếp đứng ở cửa, vỗ tay chào đón những khách hàng đầu tiên đến mua sắm.

Do phát số thứ tự mua sắm nên bên trong cửa hàng Uniqlo Đồng Khởi không có tình trạng quá tải vào giờ khai trương.

Người nước ngoài cũng xếp hàng chờ mua sắm

Những khách hàng đầu tiên bước vào cửa hàng

Các lối đi lại trong cửa hàng luôn chật kín khách nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Nhộn nhịp khách hàng mua sắm bên trong cửa hàng.

Uniqlo Đồng Khởi bao trọn 3 tầng của tòa nhà Parkson

Tấn Thạnh - Thanh Nhân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/hang-ngan-nguoi-xep-hang-chao-don-thuong-hieu-thoi-trang-cua-ti-phu-nhat-20191206114852044.htm