Hàng ngàn người xếp hàng sớm mua vé trận U23 Việt Nam-U23 Indonesia

8 giờ ngày 3-5, Ban tổ chức mới bán vé xem các trận bóng đá nam SEA Games 31, thế nhưng từ tối 2-5, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước Khu liên hiệp thể thao tỉnh Phú Thọ để xếp hàng chờ mua vé.

Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng khá sớm chờ được mua vé xem các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ

Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng khá sớm chờ được mua vé xem các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ

Trận đấu được cho là “kịch tính,” nảy lửa nhất bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa chủ nhà U23 Việt Nam gặp đối thủ U23 Indonesia diễn ra ngày 6-5 tới đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả Phú Thọ trong buổi bán vé đầu tiên tại Khu liên hiệp thể thao tỉnh.

Theo kế hoạch, 8 giờ ngày 3-5, Ban tổ chức mới bán vé xem các trận bóng đá nam tại SEA Games 31, thế nhưng từ tối 2-5, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước Khu liên hiệp thể thao tỉnh Phú Thọ để xếp hàng chờ mua vé.

Đây là cảnh tượng chưa từng có tại thành phố Việt Trì mà người dân Phú Thọ nói chung và người hâm mộ bóng đá nói riêng dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo.

Dòng người xếp hàng chờ được mua vé xem các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Người đầu tiên có được những tấm vé trên tay sau khi xếp hàng từ đêm hôm trước. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Một người hâm mộ trẻ tuổi chờ được mua vé xem các trận đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ.(Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Để đảm bảo người hâm mộ có nhiều cơ hội đến sân xem các trận đấu, Ban tổ chức đã ưu tiên dành số lượng lớn để bán vé trực tiếp cho khán giả; chỉ có số lượng nhỏ bán qua đường công văn và trực tuyến.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi người sẽ được mua tối đa 2 tấm vé cho mỗi trận đấu.

Vé xem các trận đấu vòng bảng có các mệnh giá là 500.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng. Các trận đấu thuộc vòng bán kết vé có mệnh giá là 600.000 đồng, 400.000 đồng và 300.000 đồng.

Anh Nguyễn Quốc Hải, ở Tiên Cát, Việt Trì cho hay từ 19 giờ, sau khi ăn cơm xong anh đã ra xếp hàng chờ mua vé các trận đấu có đội tuyển U23 Việt Nam đá.

Biết là chỉ được mua 2 vé, nhưng anh vẫn quyết định đến sớm xếp hàng với mong muốn được xem tận mắt các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu…

Nhiều người hâm mộ tỏ ra mệt mỏi khi xếp hàng mua vé từ tối 2-5. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Lịch thi đấu các trận thuộc bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 tại Phú Thọ được trưng bày trước quầy bán vé. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Còn anh Hoàng Văn Luân, ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chia sẻ anh cùng với người bạn đặt mua vé online nhưng không được nên quyết tâm lên tận Việt Trì để mua vé trực tiếp.

Vì muốn được xem các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu nên anh cũng không ngần ngại xếp hàng từ sớm để mua bằng được cặp vé để vào cổ vũ cho đội tuyển chủ nhà Việt Nam…

Trận đấu mở màn SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6/5 trên sân vận động Việt Trì.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, từ nay đến khi diễn ra các trận đấu tại SEA Games 31, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã thống nhất trước đó để các trận đấu trên sân Việt Trì diễn ra an toàn, để lại ấn tượng đẹp cho các đoàn vận động viên và người hâm mộ.

Trong đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng để cổ động cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Năm nay là lần đầu tiên Ban tổ chức SEA Games 31 triển khai hệ thống màn hình led chạy quanh mặt cỏ sân vận động Việt Trì, tạo cơ hội để tỉnh Phú Thọ quảng bá, đưa hình ảnh quê hương, con người và văn hóa Đất Tổ đến với người hâm hộ cả nước, bạn bè quốc tế…

Nguồn TTXVN

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/132678/hang-ngan-nguoi-xep-hang-som-mua-ve-tran-u23-viet-nam-u23-indonesia