Hàng nghìn bạn trẻ dự ngày hội xăm hình lớn nhất Việt Nam

Ngày 7/7, hơn 100 nghệ sĩ xăm hình trong và ngoài nước đã hội tụ tại Hà Nội và đem tới cho công chúng sân chơi về môn nghệ thuật từng bị kỳ thị dần trở nên quen thuộc.

Lễ hội xăm hình lớn nhất Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội Vietnam Tattoo Expo là sự kiện về xăm hình lớn nhất năm 2018 diễn ra tại Việt Nam. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ đến từ hơn 15 quốc gia.

Vietnam Tattoo Expo là ngày hội xăm hình lớn nhất diễn ra hàng năm. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia (Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đài Loan....) với khoảng 100 tiệm xăm. Hàng trăm bạn trẻ đã đến tham dự vào ngày 7/7.

Vietnam Tattoo Expo là ngày hội xăm hình lớn nhất diễn ra hàng năm. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của hơn 100 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia (Anh, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đài Loan....) với khoảng 100 tiệm xăm. Hàng trăm bạn trẻ đã đến tham dự vào ngày 7/7.

Xăm hình đang dần trở nên phổ biến và được công chúng đặc biệt là giới trẻ yêu thích. Các nghệ sĩ xăm khi thực hiện cho khách cũng cởi áo ra để khoe hình xăm của mình.

Các gian hàng tiến hành xăm trực tiếp cho khách hoặc người mẫu để tham dự cuộc thi.

Đây là cơ hội để công chúng tham gia được chiêm ngưỡng, trải nghiệm về loại hình nghệ thuật độc đáo. Cuộc thi cũng sẽ tìm ra người chiến thắng của những hạng mục: Tả thực, Phong cách châu Á, Phong cách Việt, Best of Show...

Các bộ phận trên cơ thể như đầu, cổ, tay, chân… đều được các nghệ sĩ khéo léo tạo nên những hình thù độc đáo.

Chăm chú xăm hình cho khách, anh Nguyễn Quyết (Hà Nội) chia sẻ: “Cái khó nhất của người thợ xăm là tạo nên được cái hồn của hình. Dù đã vào nghề 3 năm, để làm được điều đó tôi vẫn phải rèn luyện nhiều”.

Tuy xăm trực tiếp lên người không có thuốc tê, Thùy Dung vẫn khá thoải mái. Cô cho biết trên mình có hình xăm từ năm 17 tuổi.

“Mỗi hình xăm với mình có một ý nghĩa riêng, mỗi lần xăm xong cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn”, Hoài Thương (Tuyên Quang) chia sẻ trong khi đang được xăm hình kỳ lân che kín người.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Orient Ching - Đài Loan là nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng khu vực châu Á. Ông là người có tầm ảnh hưởng lớn tới các nghệ sĩ theo phong cách Á Đông.

Emile (Pháp) cũng theo nghề xăm 3 năm nay. Trong một lần đến Việt Nam, anh tình cờ bén duyên với môn nghệ thuật này.

Không chỉ phô diễn tài năng trong thiết kế hay đường nét, các nghệ sĩ xăm hình thực sự là những bậc thầy với sự am hiểu sâu sắc về sắc độ của da, cấu tạo cơ thể, văn hóa và phong cách của mỗi khách hàng.

Các bạn trẻ thích thú khi được chứng kiến nhiều nghệ nhân nổi tiếng trực tiếp xăm hình.

Đây là lần thứ 2 Vietnam Tatoo Expo được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện kéo dài trong 2 ngày 7-8/7.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-ban-tre-du-ngay-hoi-xam-hinh-lon-nhat-viet-nam-post858230.html