Hàng nghìn CĐV ăn mừng kiểu Ronaldo để phản đối BTC Ligue 1

CĐV của Lyon đồng loạt đứng dậy giơ áo ăn mừng ở phút thứ 18 trận đấu giữa Lyon và Montpellier để phản đối án phạt treo giò của đội trưởng Nabil Fekir.

Phút thứ 18 trận đấu giữa Lyon và Montpellier trong khuôn khổ vòng 13 Ligue 1, hàng nghìn CĐV trên khán đài sân Groupama đã đồng loạt đứng dậy, giơ cao chiếc áo đấu của đội nhà.

Đây là hành động nhằm phản đối quyết định treo giò Nabil Fekir của BTC Ligue 1.

Theo nguồn tin từ The Sun, ý tưởng này được chính ông chủ của Lyon, Jean-Michel Aulas nghĩ ra. "Fekir là đội trưởng của chúng tôi và cậu ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ CĐV", chủ tịch của "Les Gones" cho biết.

Trước đó, tiền đạo đội trưởng của Lyon đã phải nhận án treo giò 1 trận vì hành vi cởi áo ăn mừng đầy khiêu khích trong trận derby Rhone Alpes với Saint Etienne ở vòng 12.

Tình huống ăn mừng của Fekir đã trực tiếp gây ra tình trạng bạo loạn tại sân vận động Geoffroy Guichard.

Trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút nữa sẽ kết thúc nhưng đã bị dừng lại đến hơn 30 phút vì đám đông quá khích. Lyon cũng buộc phải rút đội trưởng Nabil Fekir rời sân khi trận đấu bắt đầu trở lại để tránh những tình huống xấu nhất.

Nabil Fekir là chân sút số một của Lyon ở mùa giải năm nay với 12 bàn thắng sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường. Màn trình diễn ấn tượng này giúp ngôi sao sinh năm 1993 lọt vào mắt xanh của Arsenal. Truyền thông Anh đưa tin, BLĐ "Pháo thủ" đang lên kế hoạch đưa Fekir đến đoàn tụ cùng Lacazette trong thời gian sớm nhất.

Dũng Sĩ (theo The Sun)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hang-nghin-cdv-an-mung-kieu-ronaldo-de-phan-doi-btc-ligue-1-post797440.html