Hàng nghìn chiếc pizza hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Với tổng giá trị khoảng 350 triệu đồng, chương trình 'Tiếp sức vùng dịch' đã mang hàng nghìn suất ăn trao tặng các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những suất ăn gồm pizza và đồ uống được vận chuyển đến tặng các chốt kiểm soát dịch bệnh tại phường Văn Chương (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Những suất ăn gồm pizza và đồ uống được vận chuyển đến tặng các chốt kiểm soát dịch bệnh tại phường Văn Chương (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Chương trình do Trung tâm Truyền hình Thanh niên (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và Pizza Hut phối hợp triển khai.

Với sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Câu lạc bộ Tình nguyện Thủ đô (Hội Sinh viên TP Hà Nội), chương trình được triển khai lần đầu tại một “Bếp pizza thiện nguyện” gần các phường Văn Miếu, Văn Chương (quận Đống Đa) - điểm nóng dịch bệnh tại Hà Nội những ngày qua.

Trong đợt ra quân đầu tiên, diễn ra từ nay đến hết ngày 5/9 tới đây ở Thủ đô Hà Nội, các tình nguyện viên sẽ chế biến, vận chuyển 1.800 suất ăn gồm pizza và đồ uống đến trao tặng lực lượng chức năng túc trực ở các chốt kiểm soát dịch bệnh. Cùng lúc đó, tại tỉnh Đồng Nai, 2.100 suất ăn tương tự sẽ tiếp sức tuyến đầu chống dịch.

Tại TP Cần Thơ, bột mỳ còn được chế biến thành bánh mỳ để hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Với mong muốn lan tỏa ý nghĩa nhân văn, các giá trị tích cực từ chương trình đến tuyến đầu chống dịch trên phạm vi cả nước, Ban Tổ chức đã gửi gần 6 tấn bột mỳ tặng các tỉnh, thành đoàn tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, An Giang, Bình Thuận, Cần Thơ.

Số lượng bột mỳ nêu trên sẽ được các tình nguyện viên chế biến thành nhiều loại thực phẩm ăn liền như pizza, bánh mỳ để tiếp sức tuyến đầu chống dịch. Ban Tổ chức đã liên hệ với các tỉnh đoàn, thành đoàn để xây dựng phương án tổ chức các “Bếp pizza thiện nguyện” phù hợp với điều kiện dịch bệnh ở mỗi địa phương.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại một số chốt trực kiểm soát dịch bệnh ở các phường Văn Miếu, Văn Chương cho thấy, những suất ăn độc đáo từ chương trình “Tiếp sức vùng dịch” đã góp phần củng cố cả sức lực và tinh thần của lực lượng chống dịch. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ, thậm chí có người còn vui vẻ thú thật “đây là lần đầu thưởng thức pizza, mà lại ở tuyến đầu”.

Các tình nguyện viên tham gia chương trình đều do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội và Câu lạc bộ Tình nguyện Thủ đô (Hội Sinh viên TP Hà Nội) tuyển chọn. Nhằm bảo đảm nguyên tắc 5K, các tình nguyện viên đều đã tiêm vaccine phòng Covid-19 và được trang bị công cụ thiết yếu chống dịch.

Theo anh Lê Duy Hưng Thịnh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, ngay sau khi “Tiếp sức vùng dịch” được khởi động, đã có nhiều cán bộ Đoàn từ các tỉnh, thành phố trên cả nước liên hệ, đề nghị phối hợp triển khai chương trình về các địa phương.

Bột mỳ của chương trình “Tiếp sức vùng dịch” đến TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

“Dù giá trị của chương trình còn khiêm tốn, nhưng trong mỗi chiếc bánh đều chứa đựng tấm lòng của những người đầu bếp, các tình nguyện viên gửi tới lực lượng chức năng đang ngày ngày hy sinh hạnh phúc cá nhân, không quản ngại nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, anh Lê Duy Hưng Thịnh chia sẻ.

Mọi hỗ trợ, ủng hộ cho “Tiếp sức vùng dịch”, vui lòng liên hệ trực tiếp: anh Lê Duy Hưng Thịnh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, số điện thoại: 0944228855; anh Phạm Ngọc Minh, “Bếp Pizza thiện nguyện” tại TP Hà Nội, số điện thoại: 0979471396.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/hang-nghin-chiec-pizza-ho-tro-tuyen-dau-chong-dich-662733/