Hàng nghìn giáo dân dự lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng

Tối 24/12, Đà Nẵng thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt nhưng cũng không ngăn được dòng người đổ về Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng để dự lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Ngoài đông đảo giáo dân dự lễ, nhiều người dân, học sinh, sinh viên... cũng đến nhà thờ để tận hưởng không khí Giáng sinh.

Hàng nghìn giáo dân dự lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng. Trong ảnh, một em bé được cha cõng lên vai để xem lễ Thánh. Ảnh: Giang Thanh

Hàng nghìn giáo dân dự lễ Giáng sinh ở Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng. Trong ảnh, một em bé được cha cõng lên vai để xem lễ Thánh. Ảnh: Giang Thanh

Sân lớn của Nhà thờ Chánh tòa Đà Nẵng chật kín giáo dân đến dự lễ Giáng sinh. Ảnh: Giang Thanh

Đường Trần Phú ùn tắc nghiêm trọng vì dòng người đổ về dự lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa ngày một đông. Lực lượng an ninh phải vất vả điều tiết giao thông để không đảm bảo ùn tắc ở khu vực cổng Nhà thờ. Ảnh: Giang Thanh

Cổng sau Nhà thờ nằm ở đường Yên Bái, người dân dự lễ lựa chọn cổng này để vào Nhà thờ cũng rất đông. Vỉa hè được trưng dụng để làm chỗ để xe, giao thông phía dưới lòng đường khá hỗn loạn khi người đi bộ và các phương tiện đi chen chúc. Ảnh: Giang Thanh

Cổng trước Nhà thờ đông đúc người dân, nhiều người nước ngoài cũng lựa chọn địa điểm này để đón Giáng sinh. Ảnh: Giang Thanh

Nhiều người không có chỗ đứng, phải chen chúc ở cổng để xem lễ. Ảnh: Giang Thanh

Những con đường phía trong Nhà thờ chật ken người dân. Chủ yếu ở đây là người dân, học sinh, sinh viên... đi chụp ảnh với các tiểu cảnh được trang trí lung linh trong Nhà thờ hay đi chơi dịp Giáng sinh. Ảnh: Giang Thanh

Các tiểu cảnh đặc kín người đứng chụp ảnh, selfie... Ảnh: Giang Thanh

Nhiều giáo dân đến muộn không có chỗ ngồi ở sân chính Nhà thờ, trước khán đài làm lễ thì lựa chọn theo dõi buổi lễ ở các màn hình lớn lắp hai bên hông Nhà thờ. Ảnh: Giang Thanh

Nhiều em nhỏ leo hàng rào để xem lễ Giáng sinh trên sân khấu. Ảnh: Giang Thanh

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hang-nghin-giao-dan-du-le-giang-sinh-o-nha-tho-chanh-toa-da-nang-1360115.tpo