Hàng nghìn hộ gia đình đồng loạt cúp điện sau trận động đất ở vùng Đông Bắc Nhật Bản

Sau khi xảy ra một trận động đất lớn ở bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, hàng nghìn hộ gia đình đồng loạt mất điện. Các công ty nhanh chóng họp khẩn để đánh giá tổng quan những thiệt hại, trong đó có 4 người tử vong và gần 100 người bị thương, một số người bị thương nặng.

Hình ảnh một con đường bị hỏng sau trận động đất mạnh ở Soma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo / thông qua REUTERS)

Trận động đất mạnh 7,4 độ Richter, xảy ra vào trước nửa đêm ngày thứ Tư gợi lại những ký ức về trận thảm họa ngày 11 tháng 3 năm 2011, gây ra những hậu quả nặng nề đối với các liên kết giao thông giữa phía Đông Bắc với dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen bị đình chỉ vô thời hạn và ít nhất một đường cao tốc chính đến khu vực buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Vào thứ Năm, các khu vực của Tokyo lập tức bị mất điện sau trận động đất, mặc dù nguồn điện được phục hồi trong ba giờ sau. Nhưng khoảng 36.400 hộ gia đình sử dụng dịch vụ do Tohoku Electric Power Co (9506.T) cung cấp ở vùng ĐôngBắc Nhật Bản vẫn không có điện cho đến 9 giờ sáng theo giờ địa phương, mặc dù công ty cho biết họ dự kiến sẽ có điện vào cuối ngày.

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết có 4 người tử vong và chính phủ sẽ cảnh giác cao độ về khả năng xảy ra các đợt rung chấn mạnh hơn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Ban đầu, trận động đất được đo ở cường độ 7,3 độ Richter nhưng sau đó được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản điều chỉnh lên 7,4 độ Richter, xảy ra vào lúc 11 giờ 36 phút chiều theo giờ địa phương ngoài khơi tỉnh Fukushima ở độ sâu 60 km. Trận động đất và sóng thần năm 2011 ngoài khơi tỉnh Fukushima được tưởng niệm trên khắp đất nước cách đây chưa đầy một tuần khiến khoảng 18.000 người thiệt mạng.

Một cảnh báo sóng thần đã được công bố nhưng bị hủy bỏ vào sáng thứ Năm. Một số khu vực đã thông báo về tình trạngmực nước biển dâng cao nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thảm họa năm 2011 cũng gây ra sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Không có bất thường nào được ghinhận tại các nhà máy điện hạt nhân, mặc dù trước đó, các nhà chức trách đã cho biết báo động cháy đã được kích hoạt tại một tòa nhà tuabin trong một nhà máy bị bỏ hoang.

Các nhà sản xuất đang cố gắng đánh giá mức độ thiệt hại có thể xảy ra đối với các cơ sở của họ. Renesas Electronics Corp, nhà sản xuất chip vi điều khiển ô tô lớn nhất thế giới, cho biết họ đang kiểm tra thiệt hại do động đất gây ra tại ba nhà máy ở Nhật Bản.

Trong khi đó, Toyota Motor Corp cho biết họ đã hủy bỏ ca làm việc trong ngày tại hai nhà máy ở Đông Bắc Nhật Bản sau khi sơ tán các công nhân trong ca làm việc buổi tối tại nhà máy vào hôm thứ tư. Hãng xe cho biết họ sẽ ra quyết định dành cho ca tối sau.

Chi nhánh ngân hàng chính của Mizuho Financial Group Inc cho biết một số máy ATM của họ tạm thời ngừng hoạt động do mất điện, nhưng tất cả đã được khôi phục hoạt động lại.

Trong lúc các nhà chức trách đang ra sức giúp các khu vực bị ảnh hưởng tối thiểu bởi sự cố ngừng hoạt động của Shinkansen, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết họ đã bổ sung thêm các chuyến bay đến thành phố Sendai, miền Bắc Nhật Bản. Chưa có những thông báo dự kiến về thời điểm các dịch vụ đường sắt thông thường được khôi phục.

Chỉ số trung bình chứng khoán Nikkei chuẩn Nhật Bản đã tăng vọt và không có bất kì thiệt hại nào từ trận động đất./.

(Theo Reuters)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/hang-nghin-ho-gia-dinh-dong-loat-cup-dien-sau-tran-dong-dat-o-vung-dong-bac-nhat-ban-38396/