Hàng nghìn học sinh Pháp 'nổi cơn thịnh nộ', phong tỏa trường học

Hàng nghìn học sinh trung học đã phong tỏa nhiều ngôi trường trên khắp nước Pháp trong cuộc biểu tình nhằm phản đối cải cách đối với hệ thống cao đẳng và đại học của chính phủ nước này.

Theo RT, hàng nghìn học sinh trung học giận dữ đổ ra đường trên khắp các thành phố nước Pháp để tham gia cuộc biểu tình phản đối cải cách giáo dục. Cuộc biểu tình của học sinh Pháp mau chóng biến thành bạo lực. Ảnh: Twitter.

Đông đảo học sinh trung học phong tỏa một con đường trong cuộc biểu tình phản đối cải cách giáo dục ở Bordeaux. Ảnh: Getty.

Theo Guardian, giới chức Pháp thường lo ngại việc học sinh trung học tham gia biểu tình vì cuộc biểu tình của họ có thể lan rộng nhanh chóng. Khoảng 100 ngôi trường đã bị phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần trên khắp cả nước Pháp hôm 3/12. Ảnh: RT.

Các cuộc biểu tình trên đường phố mau chóng biến thành những vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Ảnh: Cảnh sát bắt giữ một học sinh trung học ở Bordeaux. Ảnh: Getty.

Những đoạn video và bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy nhiều thanh thiếu niên bị cảnh sát bắt giữ nằm trên đường, trong khi đường phố mù mịt hơi cay và những chiếc ô tô bị lật úp hoặc thiêu rụi. Ảnh: Twitter.

The Guardian đưa tin, 7 thanh thiếu niên đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát chống bạo động được huy động tới trường trung học Jean-Pierre Timbaud tại Aubervilliers, ngoại ô phía bắc thủ đô Paris. Ảnh: Twitter.

Hơi cay mù mịt trên đường phố trong cuộc biểu tình của học sinh Pháp. Ảnh: Twitter.

Đông đảo cảnh sát chống bạo động Pháp đã được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình. Ảnh: Twitter.

Một chiếc ô tô bị lật úp trên đường phố. Ảnh: Twitter.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động Pháp làm nhiệm vụ trên đường phố. Ảnh: Twitter.

Được biết, tại Nice, đông đảo sinh viên đã tuần hành qua trung tâm thành phố và phong tỏa con đường cao tốc gần đó, khiến giao thông bị gián đoạn. Ảnh: RT.

Nhiều người biểu tình hô vang khẩu hiệu chính trị và kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chức. Ảnh: Twitter.

Trước tình hình hiện nay, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe dự kiến sẽ gặp đại diện nhóm biểu tình phong trào "Áo vàng" vào ngày 4/12. Tuy nhiên, Jacline Mouraud, một trong những người khởi xướng phong trào, khẳng định việc dỡ bỏ thuế xăng dầu là “điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào” với chính phủ. Ảnh: Twitter.

Một chiếc ô tô bị thiêu rụi bên ngoài trường trung học Jean-Pierre Timbaud ở Aubervilliers. Ảnh: Getty.

Mời độc giả xem thêm video: Sinh viên biểu tình ở Paris, Pháp, hồi tháng 4/2018 (Nguồn: Ruptly)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-hang-nghin-hoc-sinh-phap-noi-con-thinh-no-phong-toa-truong-hoc-1153533.html