Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội đọc sách tại Hà Nội

Sáng 8/10, tại Hà Nội, hàng nghìn học sinh đã tham gia ngày hội sách và học tập trải nghiệm 2018 ở trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Theo đơn vị tổ chức, sách chính là kho báu vô giá của trí tuệ, đọc sách là một cách hữu ích để có thể tự tích lũy tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách bản thân. Vì thế, từ xưa đến nay, tất cả những ai muốn tiến xa trên con đường trường chinh vạn dặm của học vấn đều lấy những trang sách làm bạn và coi những cuốn sách quý là thầy.

Ông Đoàn Công Thạo, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ, cho biết: “Việc học hỏi từ những cuốn sách vô cùng cần thiết nhưng biết áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn còn cần thiết hơn.

Thực tế đã chứng minh, thực học còn phải được hình thành thông qua thực làm. Qua những hoạt động học tập trải nghiệm, suy nghĩ và năng lực sáng tạo mới thực sự được kích thích, người học mới thực sự hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc học tập.

Để đáp ứng nhu cầu của thời đại mới, con người không chỉ cần có tri thức mà còn phải có năng lực tư duy, sáng tạo, có kỹ năng phân tích - tổng hợp và khả năng làm việc độc lập. Hướng tới mục tiêu đó, từ nhiều năm gần nay, giáo dục tích hợp STEM đã ra đời.

Nhờ những hoạt động giúp học sinh tiếp cận liên ngành trong quá trình học, “học thông qua thực hành”, giáo dục STEM đã truyền cảm hứng học tập, giúp học sinh thấy được mối liên hệ giữa các kiến thức và nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức đối với sự phát triển của xã hội trong tương lai”.

Dưới đây là các hình ảnh của ngày hội tại trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội:

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hang-nghin-hoc-sinh-tham-gia-ngay-hoi-doc-sach-tai-ha-noi-20181008171618762.htm