Hàng nghìn mặt hàng nông sản, thực phẩm tiêu biểu tại triển lãm công nghiệp thực phẩm

Hàng ngàn mặt hàng nông sản, thực phẩm tiêu biểu, đặc sắc nhất của Việt Nam cùng đọ sức với các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019) - sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia chuyên ngành nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất Việt Nam vừa được khai mạc sáng 13/11.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (thứ 3 từ trái qua) cùng các khách mời tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: N.H

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (thứ 3 từ trái qua) cùng các khách mời tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: N.H

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá, những năm qua, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có sự chuyển mình đổi mới tích cực trong tổng thể các khâu sản xuất, kinh doanh, đáp ứng ngày càng hiệu quả cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần quan trọng vào việc ổn định an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế đất nước.

Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm quốc gia, tăng cường nhận thức và công nhận ở quy mô quốc tế về giá trị thực phẩm Việt Nam, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị liên quan và doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể trong việc phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Trong đó, để giúp các doanh nghiệp công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát huy tốt hơn năng lực nội tại, nắm bắt và tận dụng những ưu đãi của nhiều hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương thế hệ mới mà Việt Nam tham gia, bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường trong nước, quốc tế, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức triển lãm Vietnam Foodexpo.

Ngoài việc trực tiếp tổ chức các đoàn mua hàng trong nước và quốc tế tới giao thương tại triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức hàng loạt các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm nhằm tối đa hóa hiệu quả tham dự của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được tiếp cận các thông tin cập nhật nhất về thị trường, xu hướng, cũng như chính sách liên quan đến ngành thực phẩm...

Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia và doanh nghiệp tên tuổi trong ngành như Hapro, Satra, Lương thực Tiền Giang (Tigifood), Lương thực Đồng Tháp, Lương thực Lâm Đồng (Ladofoods), Vissan, Thủy sản Quảng Ninh, Tập đoàn PAN, Dừa Lương Quới, Yến sào Nha Trang, Thực phẩm Sa Giang, Dừa Bến Tre (Beinco), Thực phẩm Đức Việt…

Trong đó, Tập đoàn PAN mang tới triển lãm những câu chuyện về dưa lưới giống Nhật trồng tại Việt Nam, các sản phẩm bánh kẹo làm từ những nhà máy hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, hay hành trình làm cánh nào để hạt điều, con tôm, con cá của Việt Nam chinh phục được những thị trường khó tính nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó là câu chuyện về các sản phẩm nước mắm truyền thống, gạo hữu cơ, các loại hạt macca, hạt điều, các loại trái cây đặc sản của Việt Nam…

Ngoài ra, với 23 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia trưng bày, triển lãm cũng có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của nước ngoài như FZMB (Đức), Turatti (Italia), Kumkaya (Thổ Nhĩ Kỳ), Ono Foodmach (Nhật Bản), Super Dry (Singapore)...

Theo Bộ Công Thương, Vietnam Foodexpo 2019 dự kiến chào đón số lượng đông đảo khách tham quan, dự kiến trên 20.000 lượt, trong đó đặc biệt là các Đoàn thương nhân, khách mua hàng tiềm năng đến từ những thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Singapore, Malaysia, Philippines, Hồng Kông, Thái Lan... và từ nhiều địa phương trên cả nước.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 16/11. Một số hình ảnh dưới đây ghi nhận trong ngày khai mạc triển lãm:

Lãnh đạo Bộ Công Thương cùng các khách mời tham quan gian hàng gạo Ecoba của Lotus Group. Ảnh:N.H

Khách nước ngoài thích thú nếm thử các sản phẩm trái cây sấy tại gian hàng của Tập đoàn PAN. Ảnh:N.H

Nước mắm Thuyền xưa của Phú Quốc đã có 8 năm xuất khẩu đi các thị trường lớn góp mặt tại triển lãm. Ảnh:N.H

Các loại trái cây tươi được bày bán rất bắt mắt. Ảnh:N.H

Khách mua hàng nước ngoài trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp tại gian hàng. Ảnh:N.H

Khách tìm hiểu các sản phẩm xúc xích tại gian hàng của Đức. Ảnh:N.H

Bộ Công Thương dự kiến triển lãm sẽ thu hút 20.000 lượt khách tham dự, tăng đáng kể so với con số 17.600 lượt khách trong kỳ tổ chức năm trước. Ảnh:N.H

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/hang-nghin-mat-hang-nong-san-thuc-pham-tieu-bieu-tai-trien-lam-cong-nghiep-thuc-pham-115167.html