Hàng nghìn mét khối đá lở trên quốc lộ 3B đoạn qua tỉnh Bắc Kạn

Chiều 29/7, hàng nghìn mét khối đá đã sạt lở gây ách tắc giao thông tại quốc lộ 3B đoạn qua tỉnh Bắc Kạn, khiến 1 người bị thương.

Vào khoảng 16 giờ chiều nay (29/7), hàng nghìn mét khối đá đã sạt lở gây ách tắc giao thông tại quốc lộ 3B đoạn qua tỉnh Bắc Kạn, đồng thời khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 3B.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Hữu Hiếu, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ I - Công ty Cổ phần Hồng Hà cho biết, vị trí sạt lở ở khoảng Km 116+100 đoạn qua đèo Áng Toòng, thuộc xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Đã có tới vài chục viên đá rơi từ phía taluy dương lấp kín mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Có những viên có trọng lượng có thể lên đến hàng chục tấn. Vụ sạt lở đã làm 1 xe tải đang lưu thông bị hư hỏng nặng, rất may lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Một xe tải đã bị hư hỏng nặng. Rất may lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Dự kiến để thông đường có thể phải mất nhiều giờ đồng hồ do khu vực này vẫn tiếp tục có mưa nhỏ và nguy cơ sạt lở vẫn có thể xảy ra. Với điều kiện địa hình đồi núi dốc, nên trong những ngày mưa bão trên các tuyến đường của tỉnh Bắc Kạn thường xảy ra tình trạng sạt lở đất đá, tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Trước đó vào tối ngày 22/7, trên tuyến quốc lộ 3 đoạn qua xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới cũng đã xảy ra một vụ đá lở khiến 1 người đi xe máy gãy chân khi bất cẩn va phải. Do đó, người dân rất cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đi qua những khu vực này vào những ngày có mưa, đặc biệt là không nên dừng, trú tại những nơi có taluy để tránh nguy cơ tai nạn có thể xảy ra./.

CTV Lưu Văn/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/hang-nghin-met-khoi-da-lo-tren-quoc-lo-3b-doan-qua-tinh-bac-kan-793494.vov