Hàng nghìn người dân Italy tập trung phản đối cơ sở hạ tầng xuống cấp

Ngày 27/10, hàng nghìn người dân Italy đã tập trung trước Tòa Thị chính Rome để phản đối tình trạng xuống cấp về cơ sở hạ tầng ở thủ đô của đất nước hình chiếc ủng.

Người dân Italy biểu tình phản đối tình trạng xuống cấp về cơ sở hạ tầng ở thủ đô Rome. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân Italy biểu tình phản đối tình trạng xuống cấp về cơ sở hạ tầng ở thủ đô Rome. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người biểu tình cho rằng tình trạng xuống cấp của thành phố đã diễn ra trong nhiều năm qua, với đường sá bị hư hỏng không được sửa chữa, trong khi rác thải thường bị chất đống trên các con phố do không được thu gom.

Những người biểu tình cáo buộc Thị trưởng Virginia Raggi đã không thực hiện cam kết được đưa ra khi vận động tranh cử là giải quyết tình trạng xuống cấp của thủ đô. Bà Raggi là người của đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S), làm Thị trưởng Rome từ năm 2016.
Về phần mình, Thị trưởng Raggi cho rằng bà cần có thời gian để giải quyết hàng loạt vấn đề mà thủ đô Rome đang phải đối mặt. Bà khẳng định bản thân mình đang đạt được nhiều tiến triển trong công tác quản lý thành phố.

Thị trưởng Raggi hiện cũng đang phải hầu tòa do bị cáo buộc lạm dụng quyền lực trong việc bổ nhiệm một quan chức phụ trách du lịch của thành phố và phán quyết của tòa án dự kiến được đưa ra vào tháng 11 tới. Bà Raggi phủ nhận cáo buộc, song tuyên bố sẽ từ chức nếu bị tuyên là có tội.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Italy trong năm 2018 từ mức 1,5% trước đó xuống 1,2%. Dự báo mức tăng trưởng kinh tế của đất nước hình chiếc ủng trong năm 2019 cũng chỉ đạt 1% - đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong số các quốc gia thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ngự Bình (P/v TTXVN tại Rome)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hang-nghin-nguoi-dan-italy-phan-doi-co-so-ha-tang-xuong-cap/99706.html