Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ 'xin lộc' ngày đầu năm

Sáng 29/1 (mùng 8 tết) hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ, Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội để 'xin lộc', cầu bình an, may mắn trong những ngày đầu năm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, vào khoảng 10 giờ sáng đã xuất hiện tình trạng đông đúc tại Phủ Tây Hồ.

Những mâm lễ được người dân chuẩn bị với mong muốn bình an, tài lộc trong một năm mới.

Người dân thường đến chùa, đền, phủ để cầu bình an cho gia đình những ngày đầu xuân

Các quầy viết sớ bên ngoài Phủ Tây Hồ tấp nập đón khách. Việc xin sớ đầu năm với mong muốn cả một năm đều may mắn, bình an và phúc lộc thọ với bản thân cũng như gia đình.

Do thời tiết năm nay nắng ráo nên người dân đi lễ đầu xuân rất đông. Tại sân Phủ Tây Hồ, nhiều người dân chen chúc làm lễ.

Theo ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ, so với hai năm trước, lượng du khách về Phủ hành hương năm nay nhiều hơn. Từ đêm giao thừa tới nay, lượng khách khá đông. Đặc biệt, trong hai ngày cuối tuần, lượng khách đông hơn hẳn. Ban quản lý đã phân công lực lượng túc trực liên tục đảm bảo điều kiện tốt nhất cho du khách đến phủ chiêm bái.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tại phủ, Ban quản lý cũng đã phối hợp với lực lượng công an phường Quảng An liên tục túc trực đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ. Ngoài ra, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được Ban quản lý chú trọng. Các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác này cũng được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo an toàn.

Ban Quản lý Phủ Tây Hồ cũng đưa ra khuyến cáo, người dân khi đi lễ tại nơi đông người cần có phương án bảo vệ tài sản cá nhân của mình, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Nhiều khách đứng vái vọng từ xa do phía trong phủ quá đông

Ban Quản lý Phủ Tây Hồ cho biết thêm, nhờ việc tích cực tuyên truyền cho các hộ kinh doanh, hiện không còn tình trạng "chặt chém" du khách tại Phủ

Đỗ Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hang-nghin-nguoi-do-ve-phu-tay-ho-xin-loc-ngay-dau-nam-240369.html