Hàng nghìn người 'đội mưa', chen chân tại Lễ khai ấn đền Trần

Dù thời tiết thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng hàng nghìn người vẫn đội mưa trong đêm, đứng xa vái vọng chờ khai ấn đền Trần.

22h40 ngày 4/2, nghi lễ dâng hương các vị vua do UBND TP Nam Định chủ trì bắt đầu. Sau đó, lễ rước kiệu ấn từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính rồi vòng qua hồ bán nguyệt tới đền Thiên Trường, dài khoảng 200 m.

22h40 ngày 4/2, nghi lễ dâng hương các vị vua do UBND TP Nam Định chủ trì bắt đầu. Sau đó, lễ rước kiệu ấn từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính rồi vòng qua hồ bán nguyệt tới đền Thiên Trường, dài khoảng 200 m.

Trước giờ khai ấn, 2.400 cảnh sát được điều động bảo vệ an ninh, với 5 vòng, 29 chốt bảo vệ trên các tuyến đường vào đền.

Từ 20h, toàn bộ người dân đi lễ trong đền được mời ra ngoài để Ban tổ chức thực hiện các nghi lễ.

Tuy nhiên, hàng nghìn người dân vẫn đứng bên ngoài sau hàng rào sắt cách cổng đền khoảng gần 100m, chờ được vào bên trong sau lễ khai ấn. Thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng dòng người vẫn chờ đợi dưới mưa.

Nhiều em nhỏ “đội mưa” đứng hàng giờ chờ vào bên trong cùng người thân. Lực lượng an ninh đứng thành hàng, sát hàng rào để đảm bảo cho lễ khai ấn diễn ra thành công.

Nhiều du khách chuẩn bị sẵn đồ lễ, mong chờ được vào bên trong xin lộc, cầu bình an…

Khoảng 0h30 phút ngày 5/2 (tức 15 tháng Giêng), du khách mới được vào bên trong sau khi kết thúc lễ khai ấn, đại biểu đã ra về.

Hàng nghìn người đứng chập ních bên ngoài khuôn viên cổng đền Trần.

Do lượng người chen vào một lúc quá đông nên lực lượng an ninh chỉ mở một lối nhỏ cho từng tốp vào tránh tình trạng nhồn nháo, quá tải nơi chốn linh thiêng.

Khác với mọi năm, sau khi khai ấn xong, các kiệu ấn đã được di chuyển ra khỏi sân đền Thiên Trường, cửa đền cũng đóng kín và lực lượng công an túc trực bên ngoài để không cho người dân vào bên trong đặt lễ.

Khuôn viên bên trong đền Trần đông nghịt người, không còn một chỗ trống. Nhiều người phải đội lễ lên đầu tránh xô đẩy làm đổ lễ.

Du khách không vào được bên trong, họ đứng bên ngoài dâng hương, cầu khấn dưới mưa xuân.

Tại sân đền Thiên Trường, nhiều người dùng tiền xoa vào đôi hạc, lư đồng cầu may sau khi dâng hương.

Các địa điểm phát ấn đóng cửa, 5h sáng mới bắt đầu phát ấn nhưng nhiều người đã chọn hỗ, chờ đến giờ để mua.

Trước đó, vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch, lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang Vua Trần Nhân Tông) đã được tổ chức mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần. Ngày 12 tháng Giêng diễn ra các nghi thức: dâng sớ, thỉnh chân nhang đức Thánh Trần tại Đền Cố Trạch, sau đó tổ chức rước kiệu ra giếng Rồng, tiến hành nghi thức rước nước, tế cá.

Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng bên ngoài cổng ngũ môn Đền Trần diễn ra các hoạt động hội truyền thống gồm: múa lân, rồng, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ bỏi, đấu vật, võ thuật…

Kim Ngân

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hang-nghin-nguoi-doi-mua-chen-chan-tai-le-khai-an-den-tran-d188777.html