Hàng nghìn người tham gia hiến máu tại Chương trình Chủ nhật đỏ

Cần khoảng 80.000 đơn vị máu phục vụ người bệnh dịp Tết Nguyên đán năm 2020

(HNMO) - Ngày 22-12, tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ XII - năm 2020 chính thức khai mạc, với chủ đề “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình cùng đại diện các bộ, ban, ngành và hàng nghìn thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà, động viên các thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để đăng ký hiến máu. Chương trình Chủ nhật đỏ lần thứ XII do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương và Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tổ chức.

Sau 11 lần tổ chức (2009-2019), Chủ nhật đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, ngày càng có sức ảnh hưởng sâu rộng tới cộng đồng. Năm 2009, xuất phát từ một điểm hiến máu tại Hà Nội với 96 đơn vị máu tiếp nhận được, đến năm 2019, Chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ đã được tổ chức tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 70 điểm hiến máu và tiếp nhận được 49.733 đơn vị máu.

Theo Ban tổ chức, Chủ nhật đỏ năm 2020 dự kiến diễn ra tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu và sẽ tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Chuỗi các ngày hội hiến máu của Chủ nhật đỏ được tập trung tổ chức trong tháng 12-2019 và tháng 1-2020, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp cuối năm và chuẩn bị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả và kịp thời, một số điểm hiến máu đã được tổ chức từ tháng 11 và nhiều điểm được khuyến khích lui lại tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán, thời điểm trũng về hiến máu. Tính đến hôm nay (22-12) đã có gần chục sự kiện Chủ nhật đỏ được tổ chức trên toàn quốc với hàng vạn người tham gia và tiếp nhận được hơn 5.500 đơn vị máu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn diễu hành hưởng ứng Chủ nhật đỏ tại Ngày hội chính Chương trình Chủ nhật đỏ khai mạc ở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội chính Chủ nhật đỏ lần thứ XII - năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao giá trị nhân văn cao cả của chương trình, đồng thời khẳng định, những hình ảnh đẹp, những câu chuyện cảm động về hiến máu tình nguyện đã tạo cảm xúc mạnh mẽ, thúc đẩy cái tốt, việc làm hay, làm nên những nét đẹp của cuộc sống.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, thời gian qua, hoạt động hiến máu nhân đạo đã được phát triển sâu rộng trong cộng đồng với những con số ấn tượng về số đơn vị máu tiếp nhận, tỷ lệ người dân ham gia hiến máu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại, sự phủ khắp các ban vận động hiến máu trên cả nước, sự đa dạng các chiến dịch vận động hiến máu...

Trong đó, các hoạt động như: Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật đỏ, Hành trình đỏ… đã trở thành sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân văn, tô điểm cho vẻ đẹp tâm hồn, giàu tính nhân ái cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam, vì một cộng đồng văn minh, giàu tình nhân ái.

Nói về Chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, trong 11 năm qua, Chủ nhật đỏ đã được tổ chức rất thành công với kết quả đạt được ngày càng tích cực, tiếp nhận được số lượng đơn vị máu an toàn ngày càng lớn (tổng cộng tiếp nhận 160.000 đơn vị máu). Kết quả đó đã chứng tỏ Chủ nhật đỏ ngày càng có độ lan tỏa lớn hơn và có hiệu quả cao trong việc tạo nguồn máu quý giá cứu người. Nhờ nguồn máu đó, hàng vạn bệnh nhân được tiếp thêm hy vọng sống, được trở về đoàn viên bên gia đình thân yêu.

Nhiều thanh niên tham gia hiến máu tại Chủ nhật đỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong các dịp lễ, Tết xảy ra hàng trăm vụ tai nạn, chủ yếu là tai nạn giao thông, khiến hàng trăm nạn nhân chịu thương tích. Lễ, Tết cũng là thời điểm số người hiến máu tình nguyện giảm xuống, vì những lý do khách quan. Nhu cầu máu điều trị, đặc biệt trong dịp Tết là một trong những áp lực lớn đối với ngành y tế. Áp lực này chỉ có thể giảm nhẹ từ sự chia sẻ của cộng đồng và từ mỗi cá nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn, những chương trình như Chủ nhật đỏ tiếp tục được duy trì và nhân rộng để giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu mỗi dịp lễ, Tết, để nhiều người được cứu sống.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/953607/hang-nghin-nguoi-tham-gia-hien-mau-tai-chuong-trinh-chu-nhat-do