Hàng nghìn người tiễn đưa liệt sỹ phi công về đất mẹ

Hàng nghìn người dân đã đổ về thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Thái Bình) tiễn đưa liệt sỹ Phạm Giang Nam.

Hàng nghìn người dân dự lễ tang liệt sỹ Phạm Giang Nam

14h chiều nay (29/7), lễ truy điệu, an táng liệt sỹ Đại tá Phạm Giang Nam được cử hành trọng thể tại khu 8 thị trấn Diêm Điền và Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Thái Bình).

Hàng nghìn người dân thuộc nhiều xã của huyện Thái Thụy cùng đại diện chính quyền huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã có mặt từ sớm, đứng kín cả khu vực lặng lẽ tiễn đưa thi hài người con ưu tú về với đất mẹ.

Đại tá Hoàng Trung Kiên đọc điếu văn lễ tang Đại tá Phạm Giang Nam

Nghẹn ngào đọc điếu văn tại lễ tang, Đại tá Hoàng Trung Kiên – Phó Chính ủy Sư đoàn Không quân 371 cho biết, Đại tá Phạm Giang Nam (SN 1972, quê quán tại xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, trú tại số nhà 279, khu 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) nhập ngũ ngày 12/9/1991 với ước mơ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu.

Đại tá Nam đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ phi công, phi đội trưởng phi đội, phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng, chủ nhiệm an toàn bay trung đoàn...

Tính đến nay, Đại tá Nam đã bay trên các loại máy bay L-39. Mig-21, là phi công lái máy bay cấp 2 máy bay Su-22, và có trên 1.178 giờ bay trên bầu trời tổ quốc. Trong quá trình công tác, Đại tá Phạm Giang Nam đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

Do gặp nạn trong quá trình huấn luyện bay chiến đấu Su-22 cùng Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Đại tá Nam và Thượng tá Trí đã hy sinh vào lúc 11h35' ngày 26/7 tại làng Dừa, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Lễ tang đại tá Phạm Giang Nam được tổ chức với nghi lễ trang trọng

Đến 14h10, linh cữu của Đại tá Nam được di quan ra khỏi ngôi nhà Đại tá từng sinh sống thuở ấu thơ để đưa đến khu vực an táng tại nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêm Điền.

Hàng nghìn người dân có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêm Điền tiễn đưa người con ưu tú về với đất mẹ

Dù còn nhỏ nhưng con trai liệt sỹ Phạm Giang Nam dường như đã cảm nhận được mất mát quá lớn ập xuống gia đình mình.

Di cốt liệt sỹ Phạm Giang Nam được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đồng đội gửi lời chào liệt sỹ phi công Phạm Giang Nam lần cuối

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hang-nghin-nguoi-tien-dua-liet-sy-phi-cong-ve-dat-me-d266216.html