Hàng nghìn phật tử TP.HCM đứng kín đường trong lễ rước kiệu Đức Phật

Hàng nghìn phật tử đứng dọc 2 bên đường kéo dài gần 1 km từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự để chờ đoàn rước kiệu Đức Phật đi qua.

 20h ngày 26/5, đoàn rước kiệu Đức Phật từ tổ đình Ấn Quang ở đường Sư Vạn Hạnh đi theo lộ trình Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - 3 Tháng 2 vào Việt Nam Quốc Tự.

20h ngày 26/5, đoàn rước kiệu Đức Phật từ tổ đình Ấn Quang ở đường Sư Vạn Hạnh đi theo lộ trình Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - 3 Tháng 2 vào Việt Nam Quốc Tự.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023

Hàng nghìn phật tử có mặt dọc bên các tuyến đường để chờ đoàn rước kiệu đi qua.

Nhiều phật tử đi bộ theo các xe rước kiệu Đức Phật.

Dọc 2 bên đường, nhiều người dân đứng chờ sẵn để đón đoàn rước kiệu.

Ánh đèn lung linh một góc đường Ngô Gia Tự (quận 10) khi đoàn rước kiệu xuất hiện, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Đoàn rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật là nét đẹp truyền thống của Phật giáo TP.HCM.

Hoạt động tạo nên không khí hân hoan cho đông đảo tăng ni, phật tử và người dân.

Trước cổng Việt Nam Quốc Tự, hàng nghìn phật tử có mặt từ sớm.

Một số người niệm phật, số khác dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chương trình.

Tại lễ đài Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức thực hiện các nghi thức an vị Phật và tụng niệm cúng dường.

Tiếp đó, nghi thức tắm Phật trang nghiêm diễn ra tại lễ đài chính.

Trước đó, lúc 17h, triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ tát Thích Quảng Đức được trưng bày. Đây là một trong những hoạt động mở đầu Đại lễ Phật Đản năm nay tại TP.HCM.

Triển lãm bên cạnh ý nghĩa tôn kính ơn đức của Bồ tát Thích Quảng Đức còn cho phật tử thấy được bài học từ bi bác ái, kêu gọi con người xóa bỏ hận thù, lan tỏa tình thương.

Chí Hùng - Anh Nhàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-nghin-phat-tu-tphcm-dung-kin-duong-trong-le-ruoc-kieu-duc-phat-post1434688.html