Hàng nghìn trường học ở Congo đóng cửa vì xung đột

Các cuộc giao tranh ở hai tỉnh phía Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo đã làm gián đoạn việc học của hơn 7 nghìn trẻ em, nhiều trường học đã buộc phải đóng cửa do tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Phần lớn trẻ em sống trong các trại tị nạn không thể tiếp cận được bất kỳ trường lớp nào.

Tại trại tị nạn ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, Thomas Tumusifu Buregeya, một học sinh trung học, đang làm những công việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống hiện tại của anh đã bị đảo lộn sau làn sóng bạo lực nổi dậy. Điều anh cảm thấy buồn nhất là không được đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa.

Buregeya đã trốn khỏi thị trấn Kibumba cùng gia đình vào tháng 10 giữa một cuộc tấn công mới của nhóm phiến quân. Anh là một trong số 750.000 thanh niên Congo hiện đang bị gián đoạn việc học do mất kiểm soát an ninh ở các tỉnh phía đông Bắc Kivu và Ituri. Theo UNICEF, kể từ tháng 1/2022, khoảng 2.100 trường học ở miền đông Congo đã phải đóng cửa vì xung đột vũ trang.

Ước mơ của Buregeya là trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp trung học. Giấc mơ đó dường như còn xa vời với anh khi mà không biết bao giờ cuộc xung đột mới chấm dứt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hang-nghin-truong-hoc-o-congo-dong-cua-vi-xung-dot