Hãng phim truyện đã có phương án thay thế diễn viên

(HNM) - Trao đổi với phóng viên chiều qua (19-7): đạo diễn Tất Bình, Giám đốc Hãng phim truyện I khẳng định việc dừng ký hợp đồng với diễn viên Thiên Lý trong phim "Thái sư Trần Thủ Độ" không phải bất ngờ. Hai bên đã không thể tiếp tục hợp tác với nhau như dự kiến vì lý do không thu xếp được thời gian.

Kế hoạch quay vẫn diễn ra bình thường. Và Thiên Lý dừng đóng phim không ảnh hưởng gì về mặt tài chính của đoàn phim. Hiện nay, đoàn phim đang tích cực rà soát và tìm người cho vai Trần Thị Dung. Ai và khi nào có thể công bố diễn viên này hiện hãng phim chưa thể trả lời chính xác, chỉ có thể khẳng định chắc chắn khi ký hợp đồng chính thức với diễn viên đó. Đạo diễn Tất Bình cho biết thêm: Đây là một việc hết sức bình thường. Làm phim bao giờ cũng phải chuẩn bị nhiều phương án. Tất cả từ diễn viên, bối cảnh, đạo cụ… chúng tôi đều phải có kế hoạch dự phòng. Cũng trong chiều qua, chia sẻ với Hànôịmới ở góc độ "chuyên môn", đạo diễn Đào Duy Phúc bày tỏ: Thiên Lý đã cố gắng lùi thời gian học bên Mỹ nhưng không thể lùi hơn được. Đoàn phim cũng có thể phải kéo dài thời gian quay hơn dự kiến vì chưa đủ điều kiện kinh phí để dựng 3 trường quay một lúc. Hai bên đã ngồi lại và trao đổi với nhau thoải mái, thống nhất là dừng hợp đồng thì sẽ tốt hơn. Đoàn phim quay được một tháng nhưng Thiên Lý mới chỉ tham gia các cảnh quay được vài ngày. Cảnh nào có mặt Thiên Lý thì thay bằng diễn viên mới, cảnh nào chỉ có người đối thoại thì vẫn giữ nguyên. Nhiều bộ phim cũng phải thay diễn viên nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tiếp nhận của khán giả. Đào Duy Phúc còn nói anh không sốt ruột bởi lẽ bộ phim có tới 120 nhân vật và đoàn đang tiến hành nhiều cảnh quay liên quan đến nhiều diễn viên khác như NSND Hoàng Dũng, NSƯT Mạnh Cường… Điều đoàn phim quan tâm hiện nay là việc giải ngân sẽ nhanh hơn để tiến hành xây dựng nhiều bối cảnh, thực hiện được nhiều cảnh quay hơn. Duy Hồng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/43/214037/