Hàng quán, bãi xe 'bủa vây' chùa Bà Nành

Giám đốc Công an Hà Nội rất quyết liệt trong việc lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2018 bằng việc ban hành Mệnh lệnh số 02. Nhưng đâu đó trên địa bàn thủ đô vẫn tái diễn vi phạm, điển hình như trước cổng chùa Bà Nành…

Ngày 19/3/2018, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an Hà Nội ký quyết định thành lập 4 tổ công tác để kiểm tra việc triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 02 về tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố năm 2018.

Ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông, Mệnh lệnh 02 của Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và sắp xếp, duy trì chống tái lấn chiếm, tập trung xử lý các vi phạm, như: chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép; "chợ cóc", "chợ tạm", hàng quán, bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, địa bàn công cộng gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị... các điểm trông giữ phương tiện trái phép…

Nhiều vi phạm trật tự đô thị xung quanh khu vực cổng chùa Bà Nành.

Tuy nhiên, những hành vi vi phạm, chống lại Mệnh lệnh 02 vẫn công khai diễn ra. Theo ghi nhận của PetroTimes, vỉa hè trước cổng chùa Bà Nành (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) bị một số hộ dân chiếm dụng làm nơi kinh doanh, trông giữ xe sai quy định.

Đơn cử như việc gia đình bà Đ.T.T. mở quán cà phê sát cổng chùa nhưng không có hướng dẫn về vị trí để xe, khiến khách hàng "vô tư" để xe chắn hết lối vào chùa. Ngoài ra, nhiều khách đến uống cà phê còn có những lời lẽ thô tục, thiếu văn minh trong khi bên cạnh là ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử khiến người dân bức xúc.

Không dừng lại ở đó, vỉa hè sát tường nhà chùa cũng được một hộ dân chiếm dụng làm bãi trông xe. Tình trạng này khiến người dân phải đi bộ xuống lòng đường gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Thầy Thích Đàm Mai - Trụ trì chùa Bà Nành cho biết, ngoài giá trị lịch sử văn hóa, chùa còn là một phần trong quần thể Di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nhưng khi gia đình bà Đ.T.T. mở quán cà phê để kinh doanh ngay gần cổng chùa thì sự yên tĩnh, thanh tịnh đã không còn.

"Gia đình bà T. kinh doanh, nhiều khách đến uống cà phê có những lời lẽ thiếu văn minh lịch sự, xe cộ của khách không được xếp gọn gàng mà để lung tung ảnh hưởng đến lối ra vào cổng chùa, ảnh hưởng đến mỹ quan nơi thờ tự. Nhà chùa cũng mong muốn UBND phường Văn Miếu xem xét và giải quyết dứt điểm tình trạng trên" - Trụ trì chùa Bà Nành nói.

Liên quan đến sự việc này, ông Phạm Ngọc Hùng - Phó trưởng Công an phường Văn Miếu thừa nhận khuyết điểm trong quản lý trật tự đô thị trên địa bàn và cam kết sẽ tiến hành xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Lương Xuân

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hang-quan-bai-xe-bua-vay-chua-ba-nanh-510779.html