Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng Covid-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chỉ đạo từ 0 giờ ngày 19-8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát không bảo đảm an toàn phòng dịch sẽ phải bị xử lý nghiêm và buộc đóng cửa. Trước yêu cầu này, nhiều hàng quán đã thực hiện các biện pháp giãn cách để bảo đảm vừa kinh doanh vừa phòng dịch Covid-19.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chỉ đạo từ 0 giờ ngày 19-8, các nhà hàng, quán ăn, giải khát không bảo đảm an toàn phòng dịch sẽ phải bị xử lý nghiêm và buộc đóng cửa. Trước yêu cầu này, nhiều hàng quán đã thực hiện các biện pháp giãn cách để bảo đảm vừa kinh doanh vừa phòng dịch Covid-19.

Những hàng quán đầu tiên rục rịch dựng rào chắn, vách ngăn, giãn cách chỗ ngồi đúng tiêu chuẩn.

Ghi nhận của PV, nhiều hàng quán đã chấp hành việc giãn cách. Trong ảnh, một cửa hàng đồ uống trên phố Hàng Mã đã tiến hành làm các vách ngăn bằng mica để bảo đảm một một bàn sẽ có một không gian riêng.

Một quán nhậu trên phố Huỳnh Thúc Kháng tạo các vách ngăn để bảo đảm giãn cách đúng quy định.

“Ngay khi có chỉ thị từ thành phố, chúng tôi đã cho nhân viên làm các vách ngăn, bố trí nước sát khuẩn ở các lối vào quán và cũng yêu cầu 100% nhân viên phải đeo khẩu trang khi phục vụ đồ cho thực khách”, anh Hùng quản lý quán nhậu cho biết.

Các thực khách sẽ dùng bữa qua một vách ngăn mica cơ động trên bàn. Các bàn nhậu sẽ được giãn cách đúng khoảng cách từ 1m đến 2m.

Anh Phạm Huy (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Các quán ăn dựng vách ngăn giãn cách xã hội thì tôi đã nhìn thấy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy những quán bia cũng thực hiện dựng vách ngăn, chia khoảng cách cho khách hàng. Mặc dù chưa thực sự triệt để nhưng đây cũng là cách tối ưu ở thời điểm hiện tại".

Ghi nhận của PV tại tuyến phố Phủ Doãn, nhiều quán cơm đã dựng các vách ngăn bằng nhựa để bảo đảm an toàn cũng như giãn cách theo đúng quy định.

Tất cả người đến dùng bữa đều được hướng dẫn ngồi đúng vị trí quy định và dùng bữa qua các vách ngăn.

Nhiều hàng quán dán thông báo và nhắc nhở khách hàng ngồi đúng vị trí quy định.

Tại một số cửa hàng bán đồ gia dụng trên phố Hàng Bông, các chủ cửa hàng đã chủ động đeo kính chống giọt bắn để phòng dịch.

Tuy nhiên, cũng có nhiều hàng quán không chấp hàng việc nhắc nhở khách hàng giãn cách. Hình ảnh ghi lại tại một quán cà phê trên phố Hàng Bài.

Trước đó, theo chỉ đạo của TP Hà Nội, Từ 0 giờ ngày 1-8, tất cả quán bar, karaoke trên địa bàn TP Hà Nội đều phải dừng hoạt động; các nhà hàng, siêu thị thực hiện giãn cách. Các quận, huyện nhắc nhở dừng hoạt động quán vỉa hè, trà đá… Tuy nhiên, ghi nhận của PV vẫn có những hàng trà đá vỉa hè ngang nhiên hoạt động.

Tại khu vực sau vườn hoa Lê-nin, nhiều người tụ tập và không đeo khẩu trang.

HÀ NAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hang-quan-ha-noi-dung-vach-ngan-phong-covid-19-613924/