Hàng quán, nhà cổ ở Hội An đóng cửa, rao bán vì dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) vắng bóng du khách trong thời gian dài, nhiều nhà hàng phải đóng cửa, treo bảng cho thuê, rao bán. Các căn nhà cổ trị giá hàng chục tỷ đồng cũng được chủ rao bán.

Du lịch “đóng băng”

Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã khiến cho ngành du lịch ở tỉnh Quảng Nam bị “đóng băng” nhiều tháng nay. Trong đó, phố cổ Hội An được mệnh danh là “viên ngọc nhỏ” xinh đẹp nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, cũng trở nên đìu hiu.

Ở Hội An hiện nay, đi đâu cũng dễ bắt gặp những tấm bảng cho thuê nhà.

Ở Hội An hiện nay, đi đâu cũng dễ bắt gặp những tấm bảng cho thuê nhà.

Những nhà hàng, quán cà phê, quầy lưu niệm tại các tuyến phố trước đây luôn đông đúc du khách như: Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng… đều trong trạng thái cửa đóng then cài. Nhiều hàng quán treo bảng cho thuê mặt bằng và rao bán.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh, chủ nhà hàng kiêm quán cà phê trên đường Trần Phú, chia sẻ: Năm 2019, vợ chồng chị thuê căn nhà hai tầng để kinh doanh. Thời gian đầu đông du khách, kinh doanh thuận lợi, nhưng sau Tết Nguyên đán 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến vợ chồng chị Oanh điêu đứng cho đến nay.

“Chúng tôi buộc phải cho toàn bộ 20 nhân viên của nhà hàng lần lượt nghỉ việc từ nửa năm nay. Hai vợ chồng giờ đang gắng gượng xoay xở tiền hằng tháng để đóng lãi khoản vay ngân hàng mở nhà hàng trước đó”, chị Oanh ngậm ngùi.

Cũng như vợ chồng chị Oanh, anh Lê Ngọc Thuận (41 tuổi, chủ 3 nhà hàng nổi tiếng ở Hội An) ngồi ngóng mỏi mắt cũng không có lấy một thực khách lui tới.

“Trước khi có dịch, khách du lịch đến Hội An rất đông nên các nhà hàng đều ăn nên làm ra. Hai năm nay dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến lượng khách quốc tế đến với Hội An không còn như trước nữa. Khách nội địa thì cũng ít dần, kéo theo việc kinh doanh thua lỗ trong nhiều tháng liền. Vì vậy tôi đành phải đóng cửa 2/3 nhà hàng, chỉ để lại một mở cửa vào dịp cuối tuần. Cố gắng cầm cự thôi”, anh Thuận nói.

Dãy nhà hàng ở Hội An đóng cửa vì không có khách.

Nhiều nhà cổ rao bán

Theo ghi nhận, nhiều ngôi nhà cổ ở TP Hội An đang treo bảng cho thuê hoặc bán với giá hàng chục tỉ đồng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngôi nhà 2 tầng với diện tích gần 200m2 tại số 87 đường Trần Phú được ông Trần Tấn Nga (60 tuổi) rao bán với giá 42 tỷ đồng. Theo ông Nga, ngôi nhà này đã mấy trăm năm tuổi, từ thời ông tổ của ông để lại, các con cháu cứ thay nhau giữ gìn và làm ăn sinh sống tại đây. Tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 khiến công việc kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn nên đành phải bán.

“Trước khi có dịch Covid-19, lượng khách đến với quán rất đông, đặc biệt là khách nước ngoài. Tuy nhiên hơn 1 năm nay việc kinh doanh của quán gặp nhiều khó khăn vì khách vắng nên đành phải rao bán căn nhà này”, ông Nga cho biết.

Tương tự, nằm ở vị trí đắc địa ngay ngã 3 Trần Quý Cáp - Nguyễn Thái Học, cạnh chợ Hội An nhưng ngôi nhà 2 mặt tiền được chủ nhà treo bảng bảng lớn tìm khách thuê. Theo người dân, vì không có khách nên người thuê đã trả mặt bằng.

Một ngôi nhà cổ ở Hội An rao bán.

Trên hầu khắp các tuyến đường trong phố cổ Hội An, không khó để thấy những tấm bảng “cho thuê mặt bằng”, “bán nhà”.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều hoạt động tiếp bị tạm dừng. Riêng tại phố cổ Hội An, có hơn 90% chủ kinh doanh tạm dừng hoạt động hoặc trả lại mặt bằng, chỉ gần 10% hoạt động, buôn bán cầm chừng.

Ông Nguyễn Văn Lanh- Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết thêm, việc các chủ cơ sở kinh doanh trong phố cổ Hội An tạm dừng kinh doanh là tất yếu vì tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp và không có khách du lịch. “Hiện tại gần như 100% các cửa hàng kinh doanh buôn bán trong khu phố cổ ngừng hoạt động”, ông Lanh nói.

“Hiện tại Hội An vẫn chưa có khách du lịch đến tham quan nên khi nào có khách trở lại TP sẽ hỗ trợ mỗi cơ sở kinh doanh 5 triệu đồng/tháng để mở cửa và duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh tiền điện theo từng khung giờ đối với cửa hàng, cửa hiệu ở mặt tiền các tuyến phố cổ”, ông Nguyễn Văn Lanh thông tin.

Công Huy

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hang-quan-nha-co-o-hoi-an-dong-cua-rao-ban-vi-dich-covid-19-429166.html