Hàng quán ở Hà Nội sau chỉ thị đóng cửa phòng dịch COVID-19

Thực hiện yêu cầu của UBND TP Hà Nội về việc phòng chống dịch COVID-19, đồng loạt các quán ăn, cà phê, trà đá hè phố đóng cửa từ 0 giờ ngày 16/2. Đường phố, trung tâm thương mại vắng vẻ trong ngày cuối nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đường phố Thủ đô thông thoáng, thưa thớt người và xe qua lại. Hàng quán nhiều nơi chưa kịp khai xuân, vừa mở hàng đã đóng cửa theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19

Dãy cà phê đông nghịt khách những ngày nghỉ Tết vừa qua, giờ đóng cửa im lìm. Cửa hàng không bán mang về

Tụ điểm trà đá vỉa hè tuân thủ quy định của UBND TP Hà Nội

Một số quán phục vụ mang về. Nhân viên túc trực ở cửa để nhận đơn. Bên trong, nhân viên pha chế đồ uống và chuyển ra ngoài theo yêu cầu. Cửa hàng vận hành gọn gàng sau lệnh đóng cửa từ 0 giờ hôm nay

Những quán bán mang về đông đúc shipper vào giờ ăn trưa. Khách hàng phản ánh, ứng dụng đặt đồ ăn đôi lúc “tê liệt”, thiếu shipper ở một số khung giờ cao điểm

Các quán ăn nhanh vẫn phục vụ ăn tại chỗ và giao tận nơi. Vỉa hè trước quán để kín xe

Trung tâm thương mại vắng vẻ lạ thường dù hàng quán vẫn mở cửa đón khách. Cửa ra vào có nhân viên đo nhiệt độ, yêu cầu khách đeo khẩu trang, sát khuẩn

Bên trong trung tâm thương mại, nhiều tầng, gian hàng không bóng người

Quầy thanh toán lác đác có khách trong sáng, trưa 16/2. Khách và nhân viên thu ngân đeo khẩu trang. Thời gian thanh toán rất nhanh do không phải chờ đợi

Vẫn đông khách như thường lệ, gian hàng cà phê tại sảnh một trung tâm thương mại ở Hà Nội kín bàn trong buổi sáng 16/2

Khu vui chơi trẻ em mở cửa nhưng chỉ có duy nhất một khách

Tầng ẩm thực đìu hiu, phần lớn nhà hàng, quán ăn không có khách. Nhân viên một nhà hàng phong cách Nhật Bản cho biết, đã tới giờ ăn chưa nhưng nhiều bàn đặt trước không thấy khách đến, liên lạc hủy

Quán sáng đèn, thực đơn phong phú, khuyến mại dịp Tết nhưng tuyệt nhiên không có khách. Điều này khách hẳn với cảnh chen chân chờ đợi thường thấy dịp nghỉ lễ

Thông báo đóng cửa khu vui chơi, làm móng tay bên trong một trung tâm thương mại

Phần lớn quán ăn, tụ điểm ăn uống, trà đá vỉa hè tuân thủ quy định đóng cửa phòng chống dịch bệnh của UBND TP Hà Nội. Cá biệt, điểm bán trà đá bên hồ cạnh Đình K.T (Đống Đa, Hà Nội) vẫn dọn hàng đón khách. Trưa 16/2, hàng trà đá có 1 người phụ nữ trông hàng (đeo khẩu trang) và 2 khách nam ngồi trà đén bên hồ (không đeo khẩu trang)

Việt Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hang-quan-o-ha-noi-dong-loat-dong-cua-phong-dich-covid19-1793923.tpo