Hàng quán tại Hà Nội mở cửa đón khách không quá 50% công suất

Bắt đầu từ 6h sáng ngày 14/10/2021, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) tại Hà Nội được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR.

Khách hàng đến ăn tại hàng phở Thìn trên phố Lò Đúc phải thực hiện quét mã QR.

Khách hàng đến ăn tại hàng phở Thìn trên phố Lò Đúc phải thực hiện quét mã QR.

Khách hàng đến ăn tại hàng ăn uống thực hiện quét mã QR.

Từ 6h sáng 14/10, các hàng ăn uống đã được phép mở cửa trở lại phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn.

Hàng phở Thìn trên phố Lò Đúc đã phục vụ tại chỗ, không quá 50% công suất và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn.

Các hàng ăn uống trên địa bàn Hà Nội khá chủ động trong việc giữ khoảng cách và vách ngăn/tấm chắn trong ngày được mở cửa trở lại.

Một hàng phở trên phố Hai Bà Trưng khá đông khách ngày đầu tiên mở cửa trở lại, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách và vách ngăn/tấm chắn.

Thành Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/hang-quan-tai-ha-noi-mo-cua-don-khach-khong-qua-50-cong-suat-20211014081815647.htm