Hàng quán ven biển Đà Nẵng tan hoang sau bão số 5

Hàng chục lều quán ven biển Đà Nẵng bị thổi tốc mái khi bão số 5 đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ.

Gió thổi bay nhiều hàng quán ở Đà Nẵng Sau khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, Đà Nẵng có mưa to. Gió giật khiến hàng trăm lều quán ở ven biển bị tốc mái.

Chiều 31/10, Đà Nẵng vẫn mưa to với lưu lượng khoảng khoảng 100 mm.

Mưa kéo dài cả ngày khiến bãi biển Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng... tan hoang. Hàng chục lều quán của các hộ kinh doanh bị hư hỏng.

Chủ các cơ sở kinh doanh cho biết họ nghe thông tin bão số 5 không vào Đà Nẵng nên chủ quan. "Sáng nay ra biển, tôi thấy toàn bộ dãy quán của mình bị gió thổi bay tứ tung", chị Nguyễn Thị Lan (ngụ quận Sơn Trà) nói.

Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, đợt mưa ngày 31/10 khiến gần 50 lều quán của các hộ dân kinh doanh ven biển bị hư hỏng.

Nhiều vật dụng của người dân để lại quán bị hư hỏng hoặc gió thổi mất.

"Tôi có 5 lều ở bãi biển, bị gió thổi bay hết. Rất may, hôm qua tôi đem một số vật dụng có giá trị về nhà nên hạn chế được một phần thiệt hại", bà Nguyễn Thị Bình (quận Ngũ Hành Sơn) cho hay.

Các tủ giữ đồ cho khách quá nặng nên chủ các cơ sở kinh doanh phải để lại ngoài quán và họ dùng dây cột lại để không bị gió thổi bay mất.

Nhiều hộ kinh doanh đang huy động người nhà đến thu gom bàn ghế và tháo dù để giảm thiệt hại.

Sau khi bão đổ bộ vào đất liền, rác và xác cây tràn ngập các bãi cát ven biển Đà Nẵng.

Đoàn Nguyên - Bùi Toàn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hang-quan-ven-bien-da-nang-tan-hoang-sau-bao-so-5-post1008102.html