Hang Sơn Đoòng đón kỷ lục là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới

Tỉnh Quảng Bình đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Tối ngày 17/6, tại quảng trường Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, khai mạc lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 với chủ đề "Vương quốc hang động, kỳ vỹ - huyền thoại". Tham dự Lễ khai mạc có Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các tỉnh, thành phố cùng đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Bình, khách du lịch trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hang động Quảng Bình được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hệ thống hơn 300 hang động kỳ vĩ, tráng lệ, độc đáo về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học hàng đầu thế giới cùng những giá trị văn hóa, tâm linh, chiều sâu bí ẩn của điểm đến du lịch Quảng Bình tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Bình được đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và từ Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Trong đêm nghệ thuật khai mạc, tỉnh Quảng Bình đón nhận kỷ lục hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới từ Liên minh kỷ lục thế giới và từ Hiệp hội kỷ lục thế giới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: "Chương trình khai mạc lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2017 được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá về tiềm năng du lịch đặc sắc độc đáo của vương quốc hang động kỳ vĩ và huyền thoại. Quảng Bình sẽ đón du khách bằng những tấm lòng những trải nghiệm mới lạ đầy cảm hứng riêng chỉ có ở Quảng Bình. Hãy khám phá, hãy chung tay bảo vệ di sản”.

Lễ hội hang động Quảng Bình sẽ diễn ra từ 16 đến 25/6 với chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc./.

CTV Thanh Trung/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hang-son-doong-don-ky-luc-la-hang-dong-tu-nhien-lon-nhat-the-gioi-637022.vov