Hàng thủ Barca: Martino sẽ hối tiếc vì không mua trung vệ?

Ngay trước khi trận El Clasico sắp diễn ra, một loạt những vấn đề mà HLV Gerardo Martino phải giải quyết đã lần lượt trở thành thông tin đại chúng.

Trong đó, vị trí trung vệ khiến ông nhức đầu nhất. Các trung vệ sa sút phong độ đã đành, giờ lại còn gặp vấn đề chấn thương.

Pique lỡ “El Clasico”

Khi Tata đến dẫn dắt Barca, ông lao ngay vào thị trường để tìm mua trung vệ nhưng bất thành. Puyol bị chấn thương, Pique đá lúc được lúc không, Bartra thậm chí đã được một số đội nhỏ hỏi mua, còn Javier Mascherano - một “phát minh” ở vị trí mới của Pep Guardiola - không thể là giải pháp lâu dài để bảo vệ cầu môn của Victor Valdes.

Nay Carles Puyol đã trở lại, nhưng Gerard Pique đã bị chấn thương. Đó đã là tình trạng của các vị trí trung vệ từ đầu mùa, khi người này trở lại thì người kia vắng mặt. Nhưng Pique là người chơi an toàn nhất trong 4 trung vệ. Anh mới chỉ vắng mặt 1 trong 20 trận El Clasico gần đây, trong đó có 12 trận là đá cặp cùng Puyol.

Nhiều khả năng tài năng trẻ Bartra được trọng dụng.

Puyol tuổi tác đã cao, hơn nữa anh mới trở lại sau chấn thương dài hạn và mới đá có một trận trong 7 tháng trời. Liệu Puyol có thể chịu được một trận đấu ở cường độ cao như trước Real sẽ là một dấu hỏi lớn, nhất là khi Real sở hữu những cầu thủ có tốc độ rất tốt (cho dù về mặt chiến thuật họ chưa tận dụng được tối đa thế mạnh của mình)? Javier Mascherano thì không phải đối tượng để tin tưởng khi vừa mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua ở trận hòa AC Milan.

Có khó khăn là có giải pháp, dù giải pháp này có thể không hoàn hảo. Marc Bartra rất có thể sẽ đá cặp với Carles Puyol trong trận Siêu kinh điển nếu trường hợp Pique không kịp bình phục xảy ra. Bartra thực ra chơi rất tốt trong mùa giải này, đặc biệt là trong trận thắng 2-0 của Barca trước Almeria. Trung vệ này vẫn có điểm yếu, hay bị đánh bại trong một số pha 1 đấu 1, đã 6 lần bị vượt qua chỉ trong 4 trận ở La Liga, nhưng anh là phương án tốt nhất mà Tata có thể tung ra trong bối cảnh hiện tại.

Giải pháp Bartra

Trên thực tế, dù vấn đề kinh nghiệm vẫn tiếp tục lởn vởn, trong những trận đấu mà Bartra có mặt thì Barcelona mới chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 6 trận, và chỉ Valladolid là đã vượt lên dẫn trước.

Bartra chọn vị trí trong các tình huống phòng ngự khá tốt, và anh chuyền bóng cũng rất cẩn thận, không thực hiện những đường chuyền mạo hiểm. Chỉ cần Bartra cắt giảm tần suất phạm lỗi nữa là được (đây sẽ là một yếu tố quan trọng, bởi anh rất cần tỉnh táo nếu các cầu thủ Real lọt được vào vòng cấm và giở tiểu xảo để câu penalty).

Nói tóm lại, cặp trung vệ một già một trẻ Carles Puyol - Marc Bartra sẽ là một canh bạc lớn với Gerardo Martino nếu Gerard Pique không thể thi đấu. Nhưng đó là canh bạc duy nhất có yếu tố rủi ro thấp trong tất cả những lựa chọn của Tata.

Ngoài ra, Tata cũng sẽ phải có phương án để bọc lót cho cả hàng thủ trước cách chơi tấn công của Real. Sergio Busquets đã chơi tốt trong 2 trận gần đây với Osasuna và Milan, và nếu anh giúp Barcelona khóa chặt các ngòi nổ ở tuyến giữa của Real (đặc biệt là Isco và Luka Modric) thì tần suất lên bóng của Real sẽ giảm đáng kể và giúp giảm bớt sức ép cho cặp trung vệ chắp vá. Ngay Real vào thời điểm này cũng đang có vấn đề trong tấn công (Benzema tịt ngòi, Real phải phụ thuộc vào Ronaldo, người đã phải sút gần 100 lần chỉ sau 9 trận).

Và tất nhiên, tài năng của thủ thành Victor Valdes cũng phải được nhắc đến. Anh đang có tỷ lệ cản phá cú đá của đối phương cao nhất La Liga với 81%. Trận Siêu kinh điển ở nửa cuối mùa trước đã kết thúc với Valdes bị thủng lưới 2 bàn và ăn thẻ đỏ ở phút bù giờ. Liệu lần này Valdes có khá hơn?

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

81 Victor Valdes dẫn đầu La Liga khi cản phá 81% số cú dứt điểm hướng về khung thành Barcelona.

8,4 Barcelona đang là đội để đối phương dứt điểm ít nhất trong các trận đấu, với tổng cộng 76 lần, trung bình 8,4 lần/trận. Xếp sau Barca là hàng xóm Espanyol với 81 lần.

46 Tỷ lệ chiến thắng trong các pha không chiến của Barcelona là 46%. Họ là đội không chiến kém nhất La Liga và đứng áp chót về mặt tỷ lệ với tất cả 98 CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (chỉ Monaco kém hơn với 41%).

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/tay-ban-nha/hang-thu-barca-martino-se-hoi-tiec-vi-khong-mua-trung-ve-n20131026030418541.htm