Hàng trăm cán bộ Công an tăng cường giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Công an các địa phương đã tăng cường hàng trăm CBCS xuống địa bàn, tổ chức ra quân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 tại các địa phương bị thiệt hại sau cơn bão số 12.

* Công an tỉnh Phú Yên giúp dân khắc phục hậu quả bão số 12

Để giúp bà con nhân dân sớm quay lại cuộc sống ổn định sau cơn bão vừa qua, hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Phú Yên ra quân sửa chữa 5 trường học, 6 nhà dân; dọn dẹp rừng phòng hộ ở xã Hòa Hiệp Bắc (huyện Đông Hòa) và nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa); dọn dẹp, vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất, chặt cây đỗ ngã ở các tuyến đường giao thông… tại các địa phương trên.

Giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 tại huyện Đông Hòa.

Sáng ngày 8-11, Chi đoàn, Hội phụ nữ Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp với Báo Công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng), 40 suất (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12 gây ra tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa.

Giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 tại huyện Tây Hòa.

Giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 tại thành phố Tuy Hòa.

Trước đó vào chiều ngày 7-11-2017, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật và Công an huyện Đông Hòa (Công an tỉnh Phú Yên) phối hợp trao 100 suất quà (gồm các nhu yếu phẩm), mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12 gây ra tại xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12 gây ra tại xã Hòa Xuân Đông.

* Lực lượng Công an giúp dọn dẹp vệ sinh tại Hội An sau lũ

Sáng 8-11, cùng với Công an TP Hội An và các lực lượng khác, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ tham gia dọn dẹp vệ sinh sau lũ tại Hội An.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi lũ rút, nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Hội An bị bùn ngập sâu, rác thải vương vãi nhiều nơi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Quảng Nam tham gia dọn dẹp vệ sinh sau lũ tại Hội An.

Do đó, đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng cùng một số lực lượng chức năng khác tiến hành dọn dẹp vệ sinh đường phố, thu gom rác thải,… tại nhiều khu vực ở Hội An.

Phố sá Hội An được làm sạch sau mưa lũ.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Quảng Nam, đến sáng nay, lũ trên các sông ở Quảng Nam đang xuống. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,15m, trên báo động 1 0,65m; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 5,19m, dưới báo động 1 1,01m, Câu Lâu 2,37m, trên báo động 1 0,37m, Hội An là 1,04m, trên báo động 1 0,04m; trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 2,06m, dưới báo động 2 0,14m.

Dự báo, trưa và chiều nay mực nước trên các sông tiếp tục xuống chậm.

Trường Trung cấp CSND V giúp đỡ nhân dân vùng lũ

Trong đợt mưa lũ tại Quảng Nam, khoa Cảnh sát đường thủy Trường Trung cấp CSND V (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bên cạnh việc phân công cán bộ, giáo viên tham gia trực bảo vệ tài sản, canô và tàu huấn luyện của nhà trường neo đậu tại sông Trường Giang, còn cử cán bộ sử dụng canô của nhà trường phối hợp với UBND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, sơ tán người dân bị nước lũ cô lập lên khu vực an toàn, cấp phát mì gói, nước sạch cho nhân dân trong vùng ngập sâu của xã.

* Công an tỉnh Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm CBCS xuống địah bàn phối hợp cùng cùng với các lực lượng địa phương tổ chức bắc cầu tạm qua sông Đakrông nối Khu tái định cư Húc Nghì với đường Hồ Chí Minh (huyện Đakrông), do cầu bê tông cốt thép ở đây đã bị lũ quét làm hư hỏng hoàn toàn, nhằm giúp bà con ở khu tái định cư kể trên đi ra bên ngoài được an toàn.

Lực lượng chức năng di chuyển cầu Phao Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vào gần bờ để tháo dỡ nhằm tránh thiệt hại vùng hạ du do mưa lụt gây ra.

Sáng sớm 8-11, các lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy được thi thể của nạn nhân Lê Văn Q. (SN 1964), trú xã Hải Tân, huyện Hải Lăng bị nước lụt cuốn trôi.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lụt từ ngày 4 đến 8-11 đã làm thiệt hại 769 nhà dân, tập trung chủ yếu tại các huyện Hải Lăng, Đakrông, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị và Hướng Hóa. Trong đó, số nhà bị ngập, hư hỏng nhiều tài sản là 764 nhà, 5 nhà khác bị tốc mái, xiêu vẹo.

Ông Lê Chí Công, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 7-11, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.

Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên mực nước các sông lên rất nhanh. Sáng 8-11, nước trên các sông đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, sông Ô Lâu tại Hải Sơn, huyện Hải Lăng vẫn trên mức báo động 3; sông Thạch Hãn tại thượng nguồn Đakrông, huyện Đakrông vẫn xấp xỉ mức báo động 3.

* Công an tỉnh Khánh Hòa:

Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cùng với các lực lượng quân đội, biên phòng…Đảng ủy, Ban giám đốc Công an Khánh Hòa đã chỉ đạo Công an các địa phương cùng với Đoàn thanh niên khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực hành quân đến các địa bàn cơn bão số 12 đã xô đập, tàn phá để triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả thiệt hại.

Đứng bên hiện trường cây cối đổ ngã ngổn ngang trên đường huyện lộ qua địa phận xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Thiếu tá Đinh Quang Hưng – Bí thư Đoàn thanh niên Công an Khánh Hòa chia sẻ : “40 CBCS của tổ công tác đã thu dọn gần 100 cây xanh đổ ngã chắn ngang đường lộ gây trở ngại giao thông ở nhiều cung đoạn với tổng chiều dài gần 2km, thu dọn 20 trụ tải dây cáp quang, điện lực đổ ngã trên mặt đường ở địa bàn các xã Diên Thạnh, Diên Điền, Diên Phú và thị trấn Diên Khánh".

Trong hai ngày bám địa bàn, các nhóm ĐVTN xung kích đã khắc phục hậu quả thiệt hại tại các căn nhà của ông Nguyễn Văn Tâm, Thái Hoàng Chánh, Nguyễn Khải – trú ở thôn Hội Xương và bà Trương Thị Thới – trú ở thôn Phú Hậu, xã Suối Hiệp...

Tại TP Nha Trang, Thượng úy Nguyễn Hoàng Lâm - Phó bí thư Đoàn thanh niên Công an Khánh Hòa chỉ 40 ĐVTN là CBCS Công an hỗ trợ thu dọn hơn chục khối đất đá cùng hàng ngàn mảnh gach, ngói vụn vỡ và những mảnh tôn thép móp méo, vón cục sau khi bị bão cuốn tại hàng chục nhà dân và một số con đường ở khu dân cư Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa.

Từ mờ sáng ngày 8-11, hai tổ công tác khác gồm 80 ĐVTN hành quân ra thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh để thu dọn cây xanh đổ ngã ngổn ngang trên những con đường lộ và hỗ trợ người dân tu sửa lại nhà ở.

Theo Đại tá Đặng Đức Luân – Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa và Thượng tá Lê Văn Tính – Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh, lực lượng DDVTN Công an Khánh Hòa phối hợp CBCS Công an địa phương sẽ triển khai khắc phục hậu quả thiên tai trong nhiều ngày ở nhiều nơi khác nhau, nhưng tập trung ưu tiên những địa bàn bị bão tàn phá nặng nề và những gia đình nghèo khó, neo đơn, không có đủ nhân lực để thu dọn, khắc phục hậu quả thiệt hại.

Như Đương - Ngọc Thi - Phan Bình - Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-phu-yen-khac-phuc-hau-qua-sau-con-bao-so-12-465623/