Hàng trăm con sếu đầu đỏ lại về Kiên Giang

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Trong những ngày qua, một đàn sếu đầu đỏ khoảng 300 con bay về tìm thức ăn trên cánh đồng xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.

Đây là thời điểm đàn sếu xuất hiện đông nhất so với nhiều năm qua. Điểm khác lạ là thay vì thức ăn chính như củ năng, cỏ bàng, nay chúng tìm lúa rụng trên các cánh đồng để ăn và di chuyển từ đồng này sang đồng khác. Theo những người am hiểu về sếu ở địa phương, hai năm gần đây, đàn sếu đầu đỏ về đang có chiều hướng giảm dần, vào mùa cao điểm trung bình có khoảng trên dưới 100 con xuất hiện. Cách đây 1 tháng chỉ có 29 con trở lại tìm thức ăn. Nơi đàn sếu đến tìm mồi, ngủ đêm chủ yếu là một số cánh đồng thuộc xã Bình An, Kiên Lương và đồng cỏ bàng xã Phú Mỹ, Giang Thành. Tuy nhiên, do nguồn thức ăn giảm và các bãi ngủ bị xâm hại nên đàn sếu chỉ đến một vài ngày rồi bỏ đi. Vì vậy, việc đàn sếu về khu vực Kiên Lương với số lượng khá lớn lần này là tín hiệu đáng mừng. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang theo dõi, tìm hiểu hoạt động của đàn sếu, nhất là hiện tượng tìm lúa rụng để ăn và xuất hiện ở những địa điểm mới để có giải pháp giữ chân, thu hút đàn sếu đầu đỏ về khu vực Kiên Lương và Giang Thành ngày một nhiều thêm./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=395708&co_id=30085