Hàng trăm công dân Hàn Quốc trở về từ vùng dịch Covid-19 Ấn Độ

Hôm nay, 172 công dân Hàn Quốc cư trú tại Ấn Độ đã về nước, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng tại quốc gia Nam Á này.

Vào lúc 4h sáng 4/5, máy bay của hãng hàng không Vistara Ấn Độ chở 172 hành khách là gia đình của các nhân viên công ty ô tô Hyundai tại Ấn Độ, người sang Ấn Độ công tác, du học sinh đã khởi hành từ thành phố Chennai.

Hành khách xếp hàng ở sân bay New Delhi. Ảnh minh họa: AFP

Từ 24/4, Chính phủ Hàn Quốc đã dừng các chuyến bay thẳng tới các quốc gia lây lan mạnh biến thể virus SARS-CoV-2, chỉ cho phép các chuyến bay không định kỳ với mục đích đưa công dân hồi hương.

Trước khi lên chuyến bay trên, hành khách phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, kiểm tra có triệu chứng nghi nhiễm hay không. Trong số những người dự định về nước, có 3 người cho kết quả xét nghiệm dương tính, không thể lên máy bay.

Theo quy định, máy bay chỉ được chở dưới 60% số ghế. Do vậy, ghế ngồi được bố trí giãn cách, hạn chế tối thiểu việc cung cấp bữa ăn và di chuyển bên trong máy bay.

Sau khi về nước, các công dân phải tiến hành xét nghiệm tiếp ngay sau khi nhập cảnh, dù có kết quả âm tính cũng phải cách ly tập trung trong vòng 7 ngày, sau đó cách ly tại nhà riêng trong vòng 7 ngày tiếp theo.

Dự kiến có thêm một máy bay khác của hãng hàng không Asiana Airlines Hàn Quốc chở hơn 210 công dân từ thành phố Bengaluru về nước vào ngày 7/5./.

PV/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hang-tram-cong-dan-han-quoc-tro-ve-tu-vung-dich-covid-19-an-do-854986.vov