Hàng trăm công nhân bị “ăn cướp” quyền lợi ở TP.HCM

- Hơn 500 công nhân (CN) Xí nghiệp (XN) II, Công ty TNHH Thương mại Hải Vinh (huyện Hóc Môn-TP.HCM) đã ngừng việc, đề nghị ban giám đốc giải thích rõ ràng thông tin về việc giải thể. 400 công nhân đình công đòi “nợ” tiền thưởng Tết Tài xế taxi đình công, người đi đường gặp khó 450 công nhân lãn công đòi giải thích về tiền lương 8.000 CN Công ty TaeKwang Vina vẫn tiếp tục đình công

- Hơn 500 công nhân (CN) Xí nghiệp (XN) II, Công ty TNHH Thương mại Hải Vinh (huyện Hóc Môn-TP.HCM) đã ngừng việc, đề nghị ban giám đốc giải thích rõ ràng thông tin về việc giải thể. “Ép dầu, ép mỡ”, ai nỡ ép công nhân? Ngày 1/3, tập thể CN yêu cầu: Nếu giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động, công ty phải thông báo trước để CN tìm việc làm mới; đồng thời phải giải quyết đầy đủ quyền lợi cho CN. Tiếp xúc với PV VietNamNet, nhiều CN cho biết, trước Tết Nguyên đán, CN đã nghe các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại đây nói sau Tết, XN II sẽ ngừng hoạt động do công ty phải trả lại mặt bằng. Lo lắng bị mất việc, CN đã tìm gặp những người có trách nhiệm đề nghị giải thích, song không được trả lời. Đến sáng 1/3, nhiều CN đã nghe ông Jerry Chang, chuyên gia người Đài Loan nói: XN chính thức giải thể từ tháng 3/2010. Nếu CN nào đồng ý tiếp tục làm việc, công ty sẽ chuyển họ sang Công ty Giày Trường Lợi, KCN Bình Chiểu (!?). Nếu ai không đồng ý sẽ không được chi trả lương tháng 2/2010 và giải quyết các chế độ liên quan. CN vô cùng hoang mang, cố gắng tìm ông Hà Minh Hải, giám đốc công ty để hỏi cho ra lẽ nhưng vô vọng nên đã ngừng việc. Đến trưa 1/3, sau cuộc họp với cơ quan chức năng huyện Hóc Môn, ông Hà Minh Hải, Giám đốc công ty mới ra thông báo khẳng định những phát biểu của ông Jerry Chang là sai trái; đồng thời đề nghị chuyên gia này phải xin lỗi tập thể CN. Tuy nhiên, cũng trong thông báo này, phía công ty lại cho biết, sẽ chính thức ngừng sản xuất vào cuối tháng 3/2010 và sẽ giải quyết đầy đủ chế độ cho CN trong tháng 4/2010. Sự bất nhất trong bản thông báo này khiến tập thể CN lo lắng nên phần đông không chịu trở lại làm việc mà yêu cầu phải giải quyết ngay chế độ chính sách. Ông chủ có tiền sử “xù nợ” Dù lãnh đạo công ty đã cố gắng xoa dịu tình hình và cam kết giải quyết đầy đủ quyền lợi cho CN khi giải thể XN, song tập thể CN không tin vào lời hứa này. Lo lắng của CN không phải là không có cơ sở, khi qua điều tra của VietNamNet, trước đây, khi giải thể XN I ở quận Thủ Đức, ông Hải đã “xù” 1,3 tỉ đồng trợ cấp thôi việc của hơn 500 CN. Một thành viên đoàn liên ngành huyện Hóc Môn, cho biết: Hiện công ty vẫn còn nợ tiền thuê mặt bằng 17,2 tỉ đồng (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) và đã có quyết định cưỡng chế thu hồi mặt bằng. Trong thông báo mới nhất gởi Công ty Hải Vinh, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM khẳng định: “Nếu công ty Hải Vinh không tự nguyện nộp tiền trả nợ cho Tập đoàn Dệt may, Cục Thi hành án Dân sự có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án cần thiết như phong tỏa tài sản hoặc kê biên, xử lý thiết bị, máy móc để đảm bảo thi hành án”. Bài học mất trắng quyền lợi của CN XN I (quận Thủ Đức) vẫn còn nóng hổi, nên chiều cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng TP sớm có biện pháp kiên quyết để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CN XN II trước khi quá muộn.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201003/Hang-tram-cong-nhan-bi-an-cuop-quyen-loi-896617/