Hàng trăm công nhân ngừng việc tại khu công nghiệp Hoàng Long

Hầu hết các công nhân cho rằng, lương không tăng, thưởng không nhiều, trong khi lại tăng sản phẩm gây nên áp lực công việc. Không đồng tình về việc trên, hàng trăm công nhân khu công nghiệp Hoàng Long (Thanh Hóa) đã tiến hành ngừng việc tập thể.

Theo đó, vào trưa ngày 6.10, hàng trăm công nhân Cty TNHH giày Rollspost II Việt Nam tại khu công nghiệp Hoàng Long (địa chỉ phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi.

Rất đông công nhân tụ tập trước cửa công ty.

Ghi nhận tại công ty, rất đông công nhân không làm việc, tụ tập trước cổng công ty.

Nhiều công nhân cho biết, sở dĩ họ ngừng việc tập thể là do phía công ty tăng sản phẩm, trong khi đó, lương thấp, thưởng không đáng là bao.

Nhiều công nhân cho hay, họ ngừng việc là do các khoản hỗ trợ tăng rất ít, trong khi đó, sản phẩm công ty lại áp cao.

“Vừa qua, công ty có thông báo, tăng trợ cấp tiền ăn lên được 2.000 đồng (từ 15.000 đồng lên 17.000 đồng); tăng tiền thưởng ngày lễ được 20.000 đồng (từ 30.000 đến 50.000). Bắt đầu có hiệu lực từ 1.2019. Như vậy, chỉ tăng được chút tiền hỗ trợ, trong khi đó lại tăng sản phẩm lên nhiều, rất áp lực” – một công nhân công ty này cho hay.

Công nhân ngừng việc, tụ tập trước cửa công ty.

Ông Mai Đại Dương – Trưởng công an phường Tào Xuyên TP. Thanh Hóa cho biết, sau khi hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp Hoàng Long ngừng việc tập thể, đơn vị đã cử lực lượng tới để ổn định tình hình, tránh những trường hợp quá khích có thể xảy ra.

Chiều cùng ngày, ông Ngô Tôn Tẫn – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc hàng trăm công nhân khu công nghiệp Hoàng Long ngừng việc tập thể xảy ra từ chiều ngày 5 và ngày 6.10. “Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống tận nơi để phối hợp, chỉ đạo Công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn giải quyết vụ việc” – ông Tẫn nói.

Ông Tẫn cho biết thêm, sau khi tổng hợp tất cả những kiến nghị công nhân lao động, đơn vị đã làm việc và thông tin đến phía Cty TNHH giày Rollspost II Việt Nam. "Về cơ bản, công ty đã phần nào đáp ứng những nguyện vọng của công nhân. Dự kiến, thứ hai tuần tới, các công nhân sẽ trở lại làm việc bình thường"- ông Tẫn thông tin.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hang-tram-cong-nhan-ngung-viec-tai-khu-cong-nghiep-hoang-long-634621.ldo