Hàng trăm cộng tác viên dân số miệt mài đòi phụ cấp suốt 8 tháng

Nguyên Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàng Mai bị tố không minh bạch trong việc chỉ trả chế độ cho cộng tác viên dân số (CTV); để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý.

Trong đơn phản ánh gửi đến báo chí vào đầu tháng 9.2018, bà Trần Mỹ Ngọc – cán bộ Phòng dân số của Trung tâm (từ 1.8.2018 sát nhập với Trung tâm Y tế và có tên là Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai) cho biết, từ tháng 10.2017, bà đã có đơn tố cáo gửi đến UBND quận Hoàng Mai về những khuất tất của bà Vũ Minh Tâm - nguyên Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai (sau khi sát nhập được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai) trong việc quản lý,.

Cụ thể, nữ cán bộ này tố cáo bà Tâm có dấu hiệu tham nhũng, chi sai; làm khống chứng từ để trục lợi cá nhân; lạm quyền lộng hành, cố ý trù dập nhân viên, gây mất đoàn kết nội bộ...

“Trong khi các quận, huyện khác của Hà Nội quyết toán tiền phụ cấp của CTV mỗi quý thì từ tháng 1.2018 đến nay, 515 CTV thuộc 14 phường của quận Hoàng Mai không được chi trả số tiền phụ cấp hơn 550.000 đồng/tháng theo quy định. Trong khi đó chúng tôi lại phải ký khống nhiều giấy tờ, hóa đơn có liên quan gây bức xúc trong toàn thể cán bộ trung tâm” – bà Ngọc nói.

Bà Trần Ngọc Mỹ cho biết, vì tố cáo sai phạm nên bà đã bị trù dập

CTV là những “cánh tay nối dài” có vai trò quan trọng trong ngành DS-KHHGĐ. Từ năm 2015, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định hỗ trợ thêm cho mỗi CTV tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội, hệ số 0,1 mức lương tối thiểu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đội ngũ này có nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tới hộ gia đình và cộng đồng; phát hiện, tiếp nhận thông tin về tình hình trẻ em bị xâm hại/ lạm dụng, báo cáo cơ quan chức năng để có phương án giải quyết...

Trao đổi với PV về sự việc này, bà T.T.H. V. (một CTV, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) nhiều lần liên lạc đến bà Tâm để hỏi rõ sự tình nhưng đều bị lảng tránh. “Tôi gọi điện, nhắn tin trình bày sự việc đến đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhưng cũng không nhận được hồi âm”, bà V. nói.

Theo lời bà V, phường Đại Kim có hơn 40 CTV DS-KHHGĐ đều chưa nhận được tiền phụ cấp được từ cuối 2017. Điều đáng nói, việc quản lý trung tâm của bà Tâm đang khiến nhiều cộng tác viên DS-KHHGĐ bất bình và muốn xin nghỉ.

Cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, bà Nguyễn Thị B (phường Tân Mai) xác nhận sự việc bà cùng hơn 30 cộng tác viên trong địa bàn phường chưa nhận được tiền phụ cấp từ đầu năm 2018 đến nay. Bà B cho hay, tại một số cuộc họp trao đổi kinh nghiệm, các CTV đã hỏi lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ nhưng không nhận được trả lời.

Theo tố cáo, nhiều cộng tác viên phải ký thêm 1 chứng từ không điền ngày tháng, không có nội dung hoạt động.

Ở một diễn biến khác, bà Trần Mỹ Ngọc cho biết, thanh tra quận Hoàng Mai chưa làm rõ đó với tố cáo của bà liên quan đến một số việc làm được cho là khuất tất của bà Tâm.

“Đơn cử, có những chứng từ ký nhận tiền nhập tin cho CTV đã được ký từ 2016 và phường đã nộp lại chứng từ cho kế toán từ thời điểm đó, nhưng thực tế CTV chưa được nhận khoản tiền mỗi đợt là 15.450.000 đồng” – bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, mặc dù số tiền đó đã được nhận từ kho bạc cuối 2016 và đến tận tháng 1.2018 (sau khi bà Ngọc có đơn tố cáo), bà Tâm mới cho ký tiếp thêm chứng từ và phát tiền cho CTV.

Liên quan đến sự việc này, chiều nay (10.9), trao đổi với PV Dân Việt, bà Vũ Minh Tâm - nguyên Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàng Mai cho biết, việc đã xảy ra hơn 1 năm, UBND quận Hoàng Mai đã có một đơn vị thanh tra để làm rõ vấn đề này và đã có kết luận trả lời. Theo bà Tâm, người tố cáo tố cáo sai sự thật, bôi nhọ lãnh đạo sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, những vấn đề trên ông sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra lại, riêng việc chi trả tiền cho cộng tác viên ông đang giao cho tài chính quận xử lý.

Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/hang-tram-cong-tac-vien-dan-so-miet-mai-doi-phu-cap-suot-8-thang-911512.html